Khu du lịch hơn 5.000 m2 xây không phép tồn tại gần 20 năm

Nguyễn Long
Nguyễn Long
04/11/2020 06:04 GMT+7

Ngày 3.11, đoàn công tác của Thành ủy và UBND TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đến Khu du lịch sinh thái (KDLST) Du Sơn (dưới chân núi Nứa, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) để kiểm tra tình trạng xây dựng không phép tại đây.

Báo cáo với đoàn kiểm ra, ông Trương Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã Long Sơn (ông Sơn nhậm chức vào tháng 2.2020 - PV), cho biết KDL này xây dựng từ năm 2003 nhưng không bị chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm hành chính. Việc xây dựng không phép gần đây nhất là vào năm 2016 cũng không có bất kỳ quyết định xử phạt hành chính nào từ cơ quan có thẩm quyền.
Hiện KDLST Du Sơn có 20 công trình gồm: nhà hàng, khách sạn, nhà nuôi yến, sân tennis... với diện tích hơn 5.000 m2. Ông Long đề xuất xử phạt và cưỡng chế các công trình vi phạm tại đây.

Trơ lì, chủ đầu tư nhà hàng Sông Rạng liên tục xây dựng trái phép

Cùng ngày, đoàn công tác đến kiểm tra nhà hàng Sông Rạng (thôn 2, xã Long Sơn). Theo UBND xã Long Sơn, năm 2013 ông Trần Viết Tài xây dựng công trình không phép với diện tích hơn 100 m2 đã bị UBND xã Long Sơn lập biên bản vi phạm, đình chỉ thi công. Năm 2014, chủ đầu tư xây dựng 2 công trình không phép với diện tích 107 m2 cũng bị xã đình chỉ thi công.
Thế nhưng sau đó, chủ đầu tư tiếp tục xây dựng tổng cộng 11 hạng mục khác là nhà ăn, nhà vệ sinh, sảnh nhà gỗ, nhà bếp, quầy thu ngân... với diện tích hơn 1.600 m2. Tháng 7.2020, ông Tài cho ông Lê Văn Hải thuê lại nhà hàng Sông Rạng thì tháng 9.2020, ông Hải tổ chức thi công không phép 6 công trình khác, với diện tích hơn 530 m2.
“Chúng tôi sẽ yêu cầu TP rà soát lại việc xây dựng không phép, trái phép tại xã Long Sơn và rà soát lại việc cán bộ, công chức nào liên quan để xử lý; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý công trình vi phạm”, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy TP.Vũng Tàu, cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.