Kiểm điểm chủ đầu tư công trình có 30 người nhưng gắn 42 máy lạnh

03/08/2019 09:52 GMT+7

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp bước đầu đề nghị kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư là Sở LĐ-TB-XH do để xảy ra sai sót vụ công trình có 30 người nhưng gắn 42 máy lạnh.

Chiều 2.8, tại buổi họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp phối hợp với Sở TT-TT tổ chức, ông Nguyễn Công Minh, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh, cho biết liên quan đến bài viết Gắn 42 máy lạnh cho 30 biên chế ở một trường đăng trên Báo Thanh Niên số ra ngày 1.8, phản ánh tình trạng đầu tư lãng phí tại công trình Trường trung cấp Nghề - Giáo dục thường xuyên Thanh Bình, lãnh đạo UBND tỉnh đã họp bàn và bước đầu đề nghị kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư là Sở LĐ-TB-XH do để xảy ra sai sót.
“Đối với các máy điều hòa dư thừa, tỉnh đang tính đến phương án sẽ điều chuyển sang gắn ở các phòng học. UBND tỉnh đang tiếp tục theo dõi để xử lý các vấn đề liên quan tại công trình này”, ông Minh thông tin thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.