Kiện chồng đòi bồi thường gần 1 tỉ đồng

21/09/2012 09:15 GMT+7

(TNO) Do mâu thuẫn với chồng, Lê Thị Mộng Hoài (17 tuổi, trú tổ 23, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bồng con về nhà cha mẹ ruột và kiện chồng đã "quan hệ" khiến mình có thai khi chưa đủ 16 tuổi, đồng thời đòi bồi thường gần 1 tỉ đồng.

TAND Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng chiều 20.9 tuyên phạt Đinh Trần Công (22 tuổi, còn gọi là Ròm, làm nghề phụ xe, trú tổ 5, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) 18 tháng tù về tội "Giao cấu với trẻ em" trong phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 3.2010, do có mâu thuẫn với ba mẹ là ông Lê Quang Mai (55 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tân Lan (42 tuổi) nên Lê Thị Mộng Hoài (17 tuổi, trú tổ 23, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bỏ nhà đi bụi.

Trong thời gian này, Công và Hoài yêu đương nhau và đã 7 lần ngủ qua đêm tại nhà nghỉ Hoàng Tuấn (tổ 27, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Cả hai thừa nhận hai bên đều đồng thuận và tự nguyện "quan hệ", không dùng biện pháp bảo vệ dù lúc này Hoài chưa đủ 15 tuổi.

Phát hiện Hoài có thai, ba mẹ Hoài cùng ba mẹ Công là ông Đinh Thành (52 tuổi) cùng bà Trần Thị Lạc (57 tuổi) tổ chức đám cưới cho cả hai nhưng không đăng ký kết hôn vì Hoài chưa đủ tuổi. Sau đó, Hoài sống tại nhà Công đến giữa tháng 11.2010 sinh con gái Lê Thanh Nhã.

Tháng 4.2011, Hoài có thai lần thứ hai với Công nhưng do mâu thuẫn, Hoài bồng con về sống với cha mẹ, đến giữa tháng 12.2011 sinh con trai Lê Gia Kỳ.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.Đà Nẵng xác định Đinh Trần Công là cha đẻ của Lê Thanh Nhã và Lê Gia Kỳ với xác suất gần như 100%.

Tháng 3.2012, Hoài làm đơn tố giác Công làm Hoài có thai khi Hoài dưới 16 tuổi. Hoài còn đòi Công bồi thường danh dự nhân phẩm cho Hoài với số tiền 100 triệu đồng và hỗ trợ nuôi hai con nhỏ đến khi trưởng thành với mức 2 triệu đồng/con/tháng, tổng cộng số tiền đòi bồi thường là 964 triệu đồng.

Ngoài bản án tuyên phạt Công 18 tháng tù, TAND Q.Ngũ Hành Sơn chấp nhận cho Công bồi thường Hoài 15 triệu đồng và hỗ trợ nuôi hai con nhỏ với số tiền 500.000 đồng/con/tháng.

Nguyễn Tú

>> 80% sinh viên dùng bao cao su
>> Học trò soạn giáo trình giáo dục giới tính
>> Trốn trong tiệm net, cướp tài sản, cưỡng hiếp nữ nhân viên
>> Sinh viên hiếp dâm trẻ em lãnh 17 năm tù
>> Xem phim đồi trụy, hại bé gái hàng xóm
>> Giả phụ huynh đột nhật kí túc xá
>> Hiến kế chống bạo lực gia đình
>> Nam giới tiên phong phòng chống bạo lực gia đình
>> Giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.