Kiên Giang: 2 công nhân cắt trộm gần 700 m dây cáp điện của nhà máy

10/04/2020 20:40 GMT+7

Để có tiền tiêu xài cá nhân, 2 công nhân cắt trộm gần 700 m dây cáp điện của Nhà máy xi măng Kiên Lương đem bán phế liệu.

Ngày 10.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Kiên Lương (Kiên Giang) đã đề nghị Viện KSND cùng cấp ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Duy Anh (33 tuổi) và Trần Hùng Mạnh (37 tuổi, cùng ngụ H.Kiên Lương) về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Kiên Lương nhận được đơn trình báo Nhà máy xi măng Kiên Lương bị mất cắp dây cáp điện động lực tại một số trạm bơm .
Công an H.Kiên Lương tiến hành điều tra, sau đó Nguyễn Duy Anh, công nhân của Nhà máy xi măng Kiên Lương, thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Ngoài ra, Duy Anh khai thêm Trần Hùng Mạnh (cũng là công nhân của nhà máy) là người cùng thực hiện hành vi trộm cắp với mình.
Cả 2 khai nhận là công nhân làm việc tại nhà máy nên nắm rõ các địa điểm cũng như giờ giấc hoạt động của đội ngũ công nhân tại đây. Thấy khu vực trạm bơm đang tạm ngừng hoạt động có nhiều loại dây cáp điện có lõi đồng lớn nên từ tháng 7.2019 đến đầu tháng 1.2020, cả 2 nhiều lần trộm cáp điện. Mỗi lần trộm, cả 2 dùng kềm cộng lực cắt dây cáp thành từng đoạn từ 1 -10 m, dùng dao rọc lấy lõi đồng đem bán phế liệu, lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, Duy Anh và Hùng Mạnh đã cắt trộm tổng cộng gần 700 m dây cáp điện động lực của Nhà máy xi măng Kiên Lương, ước thiệt hại tài sản gần 500 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.