Kiên Giang: Trồng trái phép hàng trăm cây cần sa để...cho gà vịt ăn chống bệnh

24/04/2020 15:17 GMT+7

Lén trồng hàng trăm cây cần sa trong vườn nhà, khi công an phát hiện thì khai, trồng để... cho gà, vịt ăn chống bệnh. Hai người đàn ông bị phạt hành chính tổng cộng 7 triệu đồng.

Ngày 24.4, Công an H.U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông T.Q.N (40 tuổi) và T.V.K. (35 tuổi, cùng ngụ xã An Minh Bắc, H.U Minh Thượng) mỗi người 3,5 triệu đồng về hành vi trồng cần sa trái phép; đồng thời tịch thu gần 100 kg  cần sa tươi và khô để tiêu hủy.
Trước đó, từ tin báo của người dân, Công an H.U Minh Thượng phối hợp Công an xã An Minh Bắc đến kiểm tra, phát hiện trong vườn nhà ông N. trồng 186 cây cần sa cao từ 1,5 m trở lên (trọng lượng 37 kg).
Tiếp tục kiểm tra phía sau vườn nhà ông K., lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 73 cây cần sa tươi và gốc khô, ngù khô (còn gọi là đọt non phơi khô) với tổng trọng lượng gần 43 kg.
Tại cơ quan công an, cả 2 người trên khai nhận trồng cần sa để dành... cho gà, vịt ăn chống bệnh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.