Kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên

21/06/2016 07:29 GMT+7

Ngày 20.6, tại Đắk Lắk, Bộ NNPTNT, Ban Kinh tế T.Ư, Ban Chỉ đạo Tây nguyên phối hợp tổ chức hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020.

Hội nghị với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành liên quan và các tỉnh Tây nguyên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo từ nay kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên, không cho chuyển diện tích rừng tự nhiên sang mục đích khác (trừ những dự án có mục đích an ninh, quốc phòng quan trọng); không chuyển rừng nghèo sang đất trồng cây công nghiệp; ngừng cấp phép đối với các dự án thủy điện có liên quan chuyển đổi đất rừng, các doanh nghiệp thủy điện phải thực hiện nghiêm túc trồng rừng thay thế.
Thủ tướng nhấn mạnh để đạt mục tiêu đến năm 2020 nâng độ che phủ rừng Tây nguyên lên 49,8%, các bộ, ngành cùng địa phương phải sắp xếp lại các lâm trường, ban quản lý rừng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển rừng, khắc phục tình trạng rừng vô chủ, lập kế hoạch triển khai khôi phục, phát triển rừng bền vững.
Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh trong vùng tăng cường đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi phá rừng lấy gỗ, lấy đất canh tác; đồng thời khen thưởng, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong bảo vệ, phát triển rừng…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.