Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển

12/01/2019 07:49 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Thụy Điển (11.1.1969 - 11.1.2019), hôm qua, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng tới nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf.

Trong thư chúc mừng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, VN luôn coi trọng việc củng cố và mở rộng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Thụy Điển, đối tác quan trọng hàng đầu của VN ở khu vực Bắc Âu.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ sự tin tưởng, với tiềm năng hợp tác to lớn và quyết tâm chung của lãnh đạo, nhân dân hai nước, quan hệ VN - Thụy Điển sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ, vì sự thịnh vượng của mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm qua đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven cũng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Tối cùng ngày, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tại VN tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Thụy Điển. Phát biểu khai mạc, thay mặt Chính phủ VN, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn những nghĩa cử Thụy Điển đã dành cho VN trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc phát triển đất nước hiện nay; khẳng định VN luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ về tinh thần và giúp đỡ vật chất hết sức quý báu này.
Đại sứ Thụy Điển tại VN Pereric Hogberg khẳng định, Thụy Điển luôn là đối tác tin cậy và sẽ tiếp tục đồng hành cùng VN; bày tỏ tin tưởng vào tương lai hợp tác tươi sáng giữa hai nước trong thời gian tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.