Lai dắt tàu cá bị nạn cùng 38 ngư dân về bờ

14/11/2014 15:30 GMT+7

* Xuất hiện lũ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi

(TNO) Chiều 14.11, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây nguyên cho hay tàu câu mực cùng 38 ngư dân bị nạn ở quần đảo Trường Sa đang được đưa vào bờ.


Lũ các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đang lên

Trước đó, ngày 10.11, tàu cá QNg 90431 do ông Nguyễn Tấn Cải (trú xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng hành nghề câu mực ở quần đảo Trường Sa thì bị hỏng máy.

Tàu không thể tự khắc phục sự cố. Lúc này, trên tàu có 38 ngư dân. Sau khi trôi dạt tự do, đến ngày 13.11, tàu được 2 tàu cá QNg 95528 của ông Ngô Văn Vân và QNg 95889 của ông Trần Cầu (cùng trú xã Bình Chánh) tiếp cận và làm dây lai dắt.

Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây nguyên cho biết thêm do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió đông trên cao nên ngoài việc gây thời tiết xấu trên biển còn khiến khu vực trung trung bộ (từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ sáng nay, trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị đã xuất hiện lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 0,5 - 2,5 m và mực nước trên các sông từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang lên.

Trong chiều và đêm 14.11, các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi xuất hiện lũ ở mức báo động 1, báo động 2.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> 400 người dân kéo tàu cá bị chìm vào bờ
>> Tìm thấy tàu cá trôi dạt, cứu 8 ngư dân
>> Đã tiếp cận tàu cá và 10 ngư dân gặp nạn
>> Đóng 40 tàu cá và dịch vụ hậu cần từ vốn vay ưu đãi
>> Phạt tàu cá đánh bắt kiểu hủy diệt
>> Tàu cá bị đâm chìm, 12 ngư dân đang trôi dạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.