Lâm Đồng đã khởi tố 15 vụ án tham nhũng với 23 bị can

10/07/2015 06:14 GMT+7

Ngày 9.7, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Lâm Đồng.

Ngày 9.7, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Lâm Đồng.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Lâm Đồng, từ năm 2013 đến nay, tỉnh này khởi tố 15 vụ án tham nhũng với 23 bị can, 56 vụ án kinh tế với 87 bị can. Qua công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phát hiện và xử lý 2 trường hợp sai phạm; 7 tổ chức Đảng có vi phạm trong quản lý và sử dụng tài chính. Đại tướng Trần Đại Quang đã ghi nhận công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của tỉnh Lâm Đồng đạt được những kết quả có ý nghĩa quan trọng và tích cực.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.