Lãnh 7 năm tù vì chém người chỉ vì mâu thuẫn lúc ăn nhậu

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/06/2020 18:09 GMT+7

Đùa giỡn trong lúc ăn nhậu dẫn đến mâu thuẫn. Dương chém đồng nghiệp gây thương tích 26%.

Chiều 11.6, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án giết người vì mâu thuẫn ăn nhậu. HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Dương (39 tuổi, ngụ H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre) 7 năm tù về tội giết người.

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, chém bạn nhậu nhiều nhát vào đầu, mặt, cổ, vai

Theo cáo trạng, lúc 23 giờ ngày 11.1, nhóm ngư dân Phạm Văn Dương, Nguyễn Quang Nam, Mai Hữu Phước (cùng 33 tuổi, ngụ H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) nhậu trên tàu cá QNg 98122 tại cầu cảng số 1 âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).
Trong lúc đùa giỡn, giữa các ngư dân phát sinh mâu thuẫn, Nam đấm trượt qua gò má phải của Dương khiến Dương bực tức. Dương bỏ nhậu, đứng dậy đi vệ sinh ở cuối tàu rồi lấy dao quay lại.
Mặc cho Nam đang ngồi quay lưng không thể phòng vệ, Dương cầm dao chém thẳng vào đầu khiến Nam gục tại chỗ. Chưa tha, Dương tiếp tục chém thêm 5 nhát trúng đầu, mặt, cổ, vai Nam.
Sau khi chém người, Dương vứt dao, bỏ trốn về quê. Nam được các ngư dân đưa đi cấp cứu kịp thời, thoát chết, nhưng bị chấn thương sọ não, nứt xương chẩm..., thương tích 26%.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.