Lãnh đạo 9 tỉnh lưu vực sông Đồng Nai ký kết chống nạn trộm cát

07/01/2017 11:53 GMT+7

Lãnh đạo UBND 9 tỉnh, thành phố trên lưu vực sông Đồng Nai đã ký kết quy chế phối hợp quản lý trong lĩnh vực tài nguyên nhằm ngăn chặn tình trạng trộm cát.

Ngày 6.1, Bộ TN-MT phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.
Theo đánh giá, trong năm 2016, thông qua hoạt động của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, các tỉnh, thành phố trên lưu vực và các bộ, ngành T.Ư đã triển khai hiệu quả giải quyết các vấn đề ô nhiễm liên tỉnh và kiểm soát, xử lý các nguồn thải trên lưu vực sông.
Nhờ đó, tình hình ô nhiễm môi trường nước cục bộ tại các đô thị dần được cải thiện. Kết quả quan trắc 5 đợt trong năm 2016 trên hệ thống sông Đồng Nai cho thấy chỉ số chất lượng nước đáp ứng yêu cầu sinh hoạt.

tin liên quan

Sông Đồng Nai đang bị ô nhiễm nghiêm trọng
Đại tá Dương Văn Linh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) nhấn mạnh như vậy tại phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai diễn ra ngày 6.11 tại Đồng Nai.
Bên cạnh những kết quả tích cực, trên lưu vực sông Đồng Nai vẫn xảy ra nhiều vụ ô nhiễm môi trường kéo dài, tình trạng khai thác cát trái phép. Một số điểm nóng ô nhiễm như kênh Ba Bò, suối Linh, suối Săn Máu, sông Cần Giuộc tiến độ khắc phục còn chậm.
Đối với 138 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đến nay đã có 37 cơ sở được chứng nhận hoàn thành không gây ô nhiễm, còn lại 101 cơ sở chưa hoàn thành xử lý ô nhiễm, trong đó có 70 cơ sở đã quá hạn xử lý. Đáng chú ý, một số điểm nóng ô nhiễm cục bộ phát sinh mới như sông Chà Và (Bà Rịa-Vũng Tàu), sông Buông (Đồng Nai).
Cũng tại phiên họp, lãnh đạo UBND 9 tỉnh, thành phố trên lưu vực sông Đồng Nai gồm: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Lâm Đồng, Tiền Giang đã ký kết quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường vùng giáp ranh địa giới hành chính.
Đây được coi là cơ sở pháp lý để các địa phương trên ngăn chặn tình trạng các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh để bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, nhất là các khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - TP.HCM - Đồng Nai; Bình Dương - Đồng Nai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.