Lấy mẫu nước tìm nguyên nhân cá chết ở Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế

03/10/2016 06:23 GMT+7

Chiều 2.10, Phòng TN-MT Q.Liên Chiểu phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường TP.Đà Nẵng lấy mẫu nước xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt ở kênh Đa Cô, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu.

Theo người dân địa phương, cá chết rải rác từ sáng 1.10 trên đoạn kênh gần cầu Đa Cô đường Tôn Đức Thắng, đoạn Nhà máy Coca Cola, đến sáng 2.10, cá chết nổi dày đặc, trôi về hạ lưu. Xác cá nổi trên kênh gặp trời nắng nóng bốc mùi hôi thối nồng nặc. Công ty thoát nước và xử lý nước thải đã huy động 10 công nhân vớt xác cá, rải hóa chất khử mùi, hạn chế ô nhiễm và đưa cá đi chôn lấp trong cả ngày 2.10.
* Trong khi đó, ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND H.Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế), cho biết hiện tượng cá chết xuất hiện hôm 1.10 chỉ diễn ra lác đác với số lượng nhỏ tại khu vực sông Sịa, Diên Hồng chảy qua địa bàn huyện. Số cá chết là cá tự nhiên và không ảnh hưởng đến cá lồng, cá nuôi của người dân trong địa bàn huyện. Hiện Phòng TN-MT huyện đang phối hợp Trung tâm quan trắc môi trường cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước, mẫu cá chết để phân tích, xác định nguyên nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.