Lẻn vào nhà nguyên sĩ quan quân đội, chém chết gia chủ

26/11/2015 13:32 GMT+7

Sáng 26.11, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thái (21 tuổi, trú xã Ninh Phụng, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản.

Sáng 26.11, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thái (21 tuổi, trú xã Ninh Phụng, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản.

 Bị cáo Nguyễn Văn Thái tại tòa - Ảnh: Nguyễn Chung Bị cáo Nguyễn Văn Thái tại tòa - Ảnh: Nguyễn Chung
Tổng hình phạt của bị cáo Thái là tử hình.
Theo cáo trạng, khuya 10.8, Thái vào nhà ông Lê Văn Trốn (63 tuổi, ở Ninh Phụng, nguyên sĩ quan quân đội) với ý định cướp tài sản.
Sau khi leo rào vào nhà ông Trốn, thấy ông đang nằm ngủ dưới nền nhà, Thái dùng tay đẩy cửa thì bị ông giật mình tỉnh dậy. Thái đứng nấp phía sau cánh cửa nên ông Trốn không thấy. Ông Trốn đi ra trước thềm nhà, khom người xem ai đã gây ra tiếng động thì bị Thái từ phía sau cầm dao chém mạnh 1 nhát từ trên xuống vào vùng cổ làm ông tử vong.
Tử hình kẻ chém chết nguyên sĩ quan quân đội 2 Bị cáo Nguyễn Văn Thái gục khóc, xin lỗi bà ngoại - Ảnh: Nguyễn Chung
Sau đó, Thái lấy đèn pin của gia đình ông Trốn soi tìm chìa khóa xe máy để lấy xe nhưng không thấy, tìm tài sản khác cũng không thấy tài sản nào có giá trị. Sợ vợ ông Trốn đang ngủ ở nhà dưới phát hiện, Thái leo rào ra ngoài.
Về nhà, Thái nghĩ cách đánh lạc hướng cơ quan công an nên đến báo Công an xã Ninh Phụng và mượn điện thoại một số người dân báo Cảnh sát 113 về việc phát hiện ông Trốn chết.
Rạng sáng 11.8, vợ ông Trốn dậy thấy chồng nằm bất động nên gọi cấp cứu nhưng ông Trốn đã tử vong.
Tại tòa, Thái khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX hỏi: “Bị cáo không có mâu thuẫn gì với ông Trốn, khi ông Trốn mở cửa bước ra, bị cáo đang nấp sau cánh cửa và ông Trốn không thấy, tại sao bị cáo vẫn chém ông Trốn?”.
Bị cáo Thái nói: “Bị cáo không biết. Lúc đó bị cáo chỉ nghĩ chém nhẹ cho ông Trốn bị thương để bị cáo bỏ trốn”.
HĐXX hỏi tiếp: “Bị cáo khai tại thời điểm chém ông Trốn chỉ thấy một mình ông Trốn, nếu phát hiện thêm người khác, bị cáo có ra tay không?”. Bị cáo Thái đáp: “Bị cáo không biết”.
Đại diện Viện KSND nhận định hành vi của Thái là đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi gây án, Thái không đi đầu thú mà còn báo công an là mình phát hiện người chết để đánh lạc hướng.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Thái nhận định Thái có hoàn cảnh khó khăn. Cha bị cáo bỏ đi từ khi bị cáo còn rất nhỏ, đến nay bị cáo không biết tên cha; mẹ bị cáo đi làm ăn xa nên từ nhỏ bị cáo sống với bà ngoại. Bị cáo ít học hành, hạn chế hiểu biết về pháp luật. Do đó, đề nghị HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.
Trong thời gian Tòa nghị án, bị cáo Thái gục khóc xin lỗi bà ngoại, hối hận về hành vi của mình.
Sau khi nghị án, Tòa xét thấy đối với tội cướp tài sản có thể giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nhưng đối với tội giết người thì phải loại bị cáo ra khỏi xã hội.
Tòa đã tuyên tử hình Nguyễn Văn Thái về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.