Leo lên nóc nhà tránh lũ

09/08/2019 00:00 GMT+7

Mưa lũ kinh hoàng trong 2 ngày qua đã khiến nhà cửa, ruộng vườn, hoa màu... của người dân ở nhiều tỉnh bị thiệt hại nghiêm trọng và đã có 8 người chết.

Chiều 8.8, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ tại các tỉnh Tây nguyên, đến 17 giờ cùng ngày, đã có 6 người chết do mưa lũ, sạt lở đất. Trong đó, các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng mỗi tỉnh đều có 1 người chết do mưa lũ; 3 nạn nhân còn lại ở tỉnh Đắk Nông, tử vong do sạt lở đất...
Ngoài ra, theo thống kê của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), lúc 23 giờ ngày 7.8, một vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Đắk Sú, H.Ngọc Hồi, Kon Tum, làm 2 người chết là vợ chồng anh A Pix Lô (42 tuổi) và chị Y Sa (37 tuổi).

Trên 1.000 căn nhà bị lũ nhấn chìm

Ngày 8.8, ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP.Đà Lạt, cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 7 đến ngày 8.8, trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn khiến 3 ngôi nhà bị sập tường, lún nền, 8 căn nhà và hơn 21 ha rau, hoa bị ngập, 3.000 m2 nhà kính bị tốc mái... Ước thiệt hại ban đầu khoảng hơn 5,7 tỉ đồng.
Tại H.Đạ Tẻh (Lâm Đồng), 362 căn nhà bị ngập nước (201 hộ dân phải di dời); 1.065 ha cây trồng bị ngập; 3 vị trí bị sạt lở khiến giao thông tắc nghẽn; đường giao thông ở tổ dân phố Tân Lập (TT.Đạ Tẻh) bị ngập và sạt lở 200 m; suối nhánh Đạ Nha (xã Quốc Oai) bị lũ quét, cầu sắt vào thôn Đạ Nha bị ngập sâu 2 m...
Chiều 8.8, ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND H.Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 41 người bị kẹt trong mưa lũ ở xã Lát đến nơi an toàn. Do mưa lớn, 65 căn nhà bị ngập (trong đó 15 căn hư hỏng hoàn toàn); hơn 100 ha hoa màu bị ngập; khoảng 300 tấn cá tầm (khoảng 1,2 ha, tại xã Lát) bị cuốn trôi; 3 cây cầu dân sinh tại TT.Lạc Dương bị nước cuốn trôi. Ước tính, tổng thiệt hại khoảng 77 tỉ đồng.
Tại TP.Bảo Lộc, mưa lũ trong 2 ngày qua khiến 700 căn nhà bị ngập nước; 3 căn nhà bị sập một phần; cầu 3 thôn Tân Ninh, xã Lộc Châu và cầu thôn 7, Đại Lào đang bị ngập khoảng 1 m... Ông Hoàng Minh Tú (50 tuổi, công an viên thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu) bị nước lũ cuốn trôi tử vong khi đang làm nhiệm vụ. Hầu hết nhà dân bên suối Đại Lào chảy qua các địa phương này đều bị nhấn chìm và tài sản, vật dụng của người dân cũng đều chìm theo dòng nước; nhiều hộ dân bị nước lũ nhấn chìm nhà cửa, phải leo lên nóc nhà tránh lũ.
Leo lên nóc nhà tránh lũ1

Lực lượng cứu hộ nỗ lực sơ tán người dân và di dời tài sản ở TP.Bảo Lộc

ẢNH: TRÙNG DƯƠNG

3 nạn nhân trong một gia đình bị chôn vùi

Ngày 8.8, lực lượng chức năng H.Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong một gia đình bị vùi lấp do sạt lở đất trên địa bàn; gồm: anh Trần Văn Hiệu (28 tuổi), vợ và con anh Hiệu là chị Đỗ Thị Yến (25 tuổi) và cháu Trần Thị Diệu (3 tuổi, cùng trú xã Đắk Sin, H.Đắk R’lấp).
Trước đó, đêm 7.8, mưa lớn khiến nửa quả đồi sau nhà anh Hiệu bị sạt lở. Rạng sáng 8.8, phát hiện căn nhà của anh Hiệu biến mất do bị vùi lấp, người dân trên địa bàn cấp báo chính quyền địa phương. Sau đó, lực lượng chức năng huy động nhiều nhân lực cùng máy xúc đào bới, tìm kiếm, đến chiều cùng ngày mới phát hiện thi thể các nạn nhân.
Tại Đắk Lắk, một người bị nước lũ cuốn tử vong là ông Hoàng Trung Tùng (60 tuổi, trú xã Quảng Hiệp, H.Cư M’gar).

Cứu 2 người bám trên cây điều trong cơn lũ

Ngày 8.8, ông Nguyễn Huy Long, Trưởng phòng NN-PTNT H.Bù Đăng (Bình Phước), cho biết đơn vị này phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự huyện và lực lượng xã Đoàn Kết (H.Bù Đăng) giải cứu thành công 2 người dân bị mắc kẹt trên cây điều giữa dòng nước lũ.

Cứu 2 người bám trụ trên cây điều trong cơn lũ lớn ở Bình Phước

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 7.8, do nước đầu nguồn từ tỉnh Đắk Nông đổ về liên tục, nước lên nhanh khiến nhiều khu vực ở địa bàn thôn 1 (xã Đoàn Kết) bị cô lập. Lúc này, ông Lâm Thanh Tâm (81 tuổi, ngụ thôn 1) đang trong chòi rẫy phải leo lên cây điều để tránh lũ và cầu cứu mọi người giúp đỡ. Thấy vậy, anh Trần Văn Sơn (47 tuổi) vội bơi ra cứu ông Tâm, nhưng do nước chảy xiết nên cả hai bị mắc kẹt trên cây điều giữa dòng nước lớn.
Nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự H.Bù Đăng cùng Phòng NN-PTNT, Trung đoàn 719 (Binh đoàn 16) và lực lượng xã Đoàn Kết đến hiện trường ứng cứu. Tại đây, thiếu tá Cao Ích Hiền (cán bộ Trung đoàn 719) và anh Nguyễn Văn Quắn, Lê Thái Nguyên (dân quân xã Đoàn Kết) đã dũng cảm lao xuống dòng nước, bơi ra cứu người. Sau 4 giờ nỗ lực, lực lượng đã đưa được 2 người dân đến nơi an toàn.
Hoàng Giáp
Ứng phó nguy cơ vỡ đập hồ thủy điện Đắk Kar
Cuối giờ chiều 8.8, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, đã ký công điện khẩn gửi các tỉnh: Đắk Nông, Bình Phước và Lâm Đồng cùng Bộ Công thương để chỉ đạo ứng phó với sự cố kẹt cửa van tại công trình đang thi công là hồ thủy điện Đắk Kar tại xã Phú Sơn (H.Đắk R’Lấp, Đắk Nông).
Công trình này có dung tích khoảng 13 triệu m3, bị kẹt cửa van. Do mưa lũ, nước đã tràn qua gây sạt lở chân đập; có nguy cơ cao xảy ra sự cố vỡ đập, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn đối với cư dân ở: Đắk Nông, Bình Phước và Lâm Đồng. Chiều 8.8, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Phước đã có buổi làm việc với Công ty CP thủy điện Đắk Kar. Hiện nay mực nước của thủy điện Đắk Kar đang ở cao trình 477 m, khả năng tháo lũ cửa tràn là 960 m3/giây. Tuy nhiên do mất điện nên không vận hành và do kẹt cửa van và chỉ tháo với lưu lượng 70 m3/giây nên công trình đang ở tình trạng khẩn cấp. Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Phước cũng đã có công điện đề nghị Ban Chỉ huy PCTT - TKCN Đắk Nông và Đồng Nai phối hợp thông báo đến người dân trên lưu vực sông Đồng Nai (giáp Bình Phước) chủ động di dời, sơ tán ra khỏi vùng trũng, những nơi nguy hiểm của vùng hạ lưu công trình thủy điện Đắk Kar nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. 
Phan Hậu - Hoàng Giáp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.