Liều lĩnh sang Lào cưa bom lấy thuốc nổ đem về Việt Nam bán

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/05/2018 14:47 GMT+7

Liều lĩnh qua tận Lào để cưa bom, lấy thuốc nổ. Khi về Việt Nam, Mướt và Tuẩn bị bắt.

Ngày 28.5, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên Hồ Văn Mướt (40 tuổi, trú bản Ta Nua Cô, xã Thanh) và Hồ Văn Tuẩn (38 tuổi, trú bản Co Dong, xã Húc, H.Hướng Hóa) cùng mức án 4 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.
Theo cáo trạng, ngày 23.12.2017, Mướt và Tuẩn hẹn nhau đi sang vùng rừng Pa Lo (H.Mường Nòng, Savanakhet, Lào) rồi dùng cưa, búa đập 2 quả bom nằm tại đây, lấy được 165 kg thuốc nổ bỏ vào 4 bao gai.
Sau đó, cả hai mang số thuốc nổ nói trên về thôn A Ho (xã Thanh); liên lạc với 1 người tên là Tùng (không rõ lai lịch, địa chỉ) thông báo địa điểm giao nhận thuốc nổ và thống nhất giá bán là 200.000 đồng/kg.
Đến 0 giờ 30 phút ngày 25.12.2017, khi đang chuẩn bị giao dịch thì Mướt, Tuẩn bị lực lượng biên phòng bắt; riêng Tùng bỏ trốn hiện chưa bắt được…
Tại tòa, cả Mướt và Tuẩn đều nhận tội. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.