Lo ngại trộm chó dùng cyanua để đánh bả

21/11/2013 10:36 GMT+7

(TNO) Một vụ sử dụng chất độc cyanua để bẫy chó bị phát hiện, bắt giữ sáng 21.11 tại Quảng Nam, gây lo ngại về nguy cơ ngộ độc cho thực khách một khi nguồn thực phẩm này tuồn vào quán nhậu.


 Trương Văn Trung và tang vật

Lúc 8 giờ sáng 21.11, trong lúc tuần tra dọc đường Bạch Đằng thuộc khối phố Mỹ Thạch Đông, phường Tân Thạnh (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), Công an phường Tân Thạnh bắt quả tang Trương Văn Trung (47 tuổi, trú khối 8, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ) đang dùng bả để trộm chó.

Điều đáng lo ngại là Trung bị phát hiện sử dụng cyanua, một chất cực độc thường dùng để phân kim trong quá trình khai thác vàng, để tẩm vào miếng thịt làm bả bắt chó.

Tang vật thu được gồm một con chó nặng khoảng 20 kg (vừa dính bả), cùng chiếc xe gắn máy biển số 92N9-8814 là phương tiện của nghi can.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

>> Vụ án dân làng đánh chết 2 người nghi trộm chó: Ngổn ngang chữ lý, chữ tình
>> Xét xử vụ dân làng đánh chết 2 người bị nghi trộm chó
>> Xét xử vụ trộm chó bị người dân đánh chết
>> Trộm chó còn chĩa súng vào lực lượng chức năng
>> Hai vợ chồng trộm chó
>> Trộm chó sa lưới
>> Bắt kẻ trộm chó
>> Chặn bắt trộm chó, 1 bảo vệ dân phố bị thương
>> Vụ cả làng nhận tội đánh chết trộm chó: Cơ quan điều tra khẳng định không bức cung
>> Vụ 'cả làng nhận tội đánh chết trộm chó': Công an nói 'không có chuyện ép cung
>> Trùm trộm chó sa lưới
>> Vụ 'cả làng nhận tội đánh chết trộm chó': Dân tố công an ép cung
>> Hàng trăm người ký đơn nhận tội đánh chết trộm chó
>> Vây bắt, đánh trọng thương 2 người trộm chó

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.