Lốc xoáy tại Thanh Hóa làm mẹ chết tại chỗ, con nhỏ bị thương

27/04/2019 11:04 GMT+7

Trận lốc xoáy mạnh đã cuốn gãy mái hiên nhà hàng xóm rồi hất lên, rơi trúng phòng ngủ của hai mẹ con chị Lọc Thị Thúy Loan, ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), khiến chị Loan chết tại chỗ, đứa con nhỏ bị thương nhẹ.

Sáng 27.4, ông Nguyễn Tiến Liên, Chủ tịch UBND xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, cho biết khoảng hơn 1 giờ sáng cùng ngày, trên địa bàn xã Nga Tân xảy ra trận lốc xoáy với cường độ mạnh làm 1 người chết, 1 người bị thương.
Theo đó, trận lốc xoáy kéo dài khoảng 10 phút khiến mái hiên một ngôi nhà dân bị cuốn gãy, bốc lên cao rồi rơi xuống đè trúng phòng ngủ của gia đình chị Lọc Thị Thúy Loan (29 tuổi, ngay sát bên), khiến chị Loan bị chết tại chỗ, đứa con 7 tháng tuổi của chị bị thương nhẹ.
Thời điểm trên, trong buồng ngủ chỉ có 2 mẹ con chị Loan. Cháu lớn ngủ với ông bà ở phòng ngoài nên thoát nạn.
Sau khi xác định vụ tai nạn là do lốc xoáy, chính quyền địa phương, các đoàn thể xã hội đã cùng với gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương.
Cùng thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên, lốc xoáy kèm theo mưa giông cũng diễn ra trên địa bàn các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa và thành phố Thanh Hóa, nhưng chưa có thống kê cụ thể thiệt hại.
Trước đó, tối ngày 21.4, trên địa bàn nhiều huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra giông lốc. Hậu quả làm hàng trăm căn nhà của người dân bị tốc mái, hơn 1.000 ha cây trồng các loại bị gãy đổ, hư hỏng, thiệt hại hàng chục tỉ đồng.
 
Xã Nga Tân, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), nơi xảy ra vụ việc ẢNH GOOGLE MAPS
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.