Lợi dụng mưa lớn, sới bạc lên đồi chạy đèn ắc quy đánh bạc

03/10/2017 11:52 GMT+7

Lực lượng cảnh sát bất ngờ xông lên đồi trong tối mưa lớn, bắt quả tang sới bạc với khoảng 20 con bạc đang sát phạt dưới ánh đèn chạy bình ắc quy.

Sáng 3.10, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết cơ quan này vẫn đang tiếp tục tiến hành thẩm vấn, phân loại những người liên quan tới vụ đánh bạc vừa bị bắt quả tang.
Trung tá Hồ Hải Dương, đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP. Đà Lạt), cho biết qua trinh sát trong thời gian dài, tối 2.10, mặc dù trời mưa lớn, lực lượng cảnh sát đã bất ngờ ập vào sới bạc trên đồi Vĩnh Tiến (khu vực giáp ranh giữa TP. Đà Lạt và H.Lạc Dương). Lúc này, trong căn nhà trên đồi đang sử dụng đèn từ bình ắc quy, thắp sáng cho khoảng 20 con bạc, cả nam lẫn nữ, sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền.
Các con bạc bị tạm giữ tại Công an TP.Đà Lạt Ảnh: Lâm Viên
Lợi dụng đêm tối, một số con bạc đã chạy thoát . Lực lượng chức năng vây bắt được 15 người, gồm 10 nam và 5 nữ. Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát phát hiện Đặng Hải Trung Kim (33 tuổi, ngụ P.11, TP.Đà Lạt) là chủ sòng xóc đĩa này.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 23 triệu đồng tiền mặt trên sới bạc. Tiếp tục kiểm tra những người tham gia đánh bạc, lực lượng chức năng thu thêm hơn 51 triệu đồng tiền đánh bạc.
Sới bạc trên đỉnh đồi Vĩnh Tiến Ảnh: Lâm Viên
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều điện thoại di động, xe máy. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ về vụ đánh bạc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.