Long An: Bắt nhóm côn đồ chém đứt bàn tay một thanh niên

24/01/2021 09:39 GMT+7

Phát hiện vợ nhậu với nhóm thanh niên ở TP.Tân An (Long An), Hiếu kêu về nhưng không được liền điện cho bạn mang hung khí đến chém người trọng thương.

Sáng 24.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (Long An) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hải (còn gọi Hải Me, 31 tuổi, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An), Đoàn Văn Trường (29 tuổi, ngụ xã Tân Hòa Thành, H.Tân Phước, Tiền Giang); đồng thời quyết định tạm giữ hình sự Võ Trọng Hiếu (23 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, H.Cái Bè, Tiền Giang) và Nguyễn Hoàng Giang (30 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, H.Tân Thạnh, Long An) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 16.1, chị H.T.T.T (21 tuổi, xã An Thái Trung, H.Cái Bè, Tiền Giang) cùng 3 thanh niên quen biết nhau tổ chức nhậu tại khu vực P.5, TP.Tân An. Phát hiện vợ (là chị T.) đi nhậu với người khác, Hiếu chạy xe máy tới kêu về nhưng chị T. tìm cách lánh mặt.
Bực tức, Hiếu điện cho bạn nhờ “xử đẹp” kẻ dám rủ vợ mình đi nhậu. Ngay sau đó, nhóm 3 người gồm Hải, Trường, Giang cầm theo 2 mã tấu có mặt tại điểm nhậu của chị T. Nhìn thấy anh P.C.K (26 tuổi) đang đứng chung với chị T., Hải, Trường lao vào chém anh K. đứt bàn tay trái, chấn thương đầu và vai.
Gây án xong, cả nhóm rời khỏi hiện trường. Qua nhiều ngày điều tra truy xét, Công an TP.Tân An (Long An) xác định nhóm này do Hiếu thuê nên tiến hành bắt giữ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.