Long An: Kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt H.Đức Huệ

Bắc Bình
Bắc Bình
20/12/2019 18:45 GMT+7

Buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm ngày càng phức tạp trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên, 5 cán bộ chủ chốt của H.Đức Huệ (Long An) bị kỷ luật.

Chiều 20.12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An cho biết cơ quan này đã ban hành 5 quyết định kỷ luật theo thẩm quyền đối với 5 cán bộ chủ chốt của Huyện ủy Đức Huệ nhiệm kỳ 2015 - 2020 vì đã để xảy ra sai phạm về công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và sử dụng đất công tại khu A, KP. 4, TT.Đông Thành (H.Đức Huệ).
5 cán bộ bị kỷ luật gồm: ông Võ Văn Hy, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, nguyên Phó bí thư, Chủ tịch UBND H.Đức Huệ; ông Nguyễn Văn Giám, nguyên Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng với hình thức kỷ luật cảnh cáo; ông Phạm Văn Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; ông Lê Công Lợi, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng; ông Võ Văn Châu, Đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở khối kinh tế, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, cùng bị kỷ luật với hình thức khiển trách.
Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An cũng đã chuyển hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với ông Phạm Văn Trấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Huệ.
Sai phạm của các cán bộ trên có liên quan đến vụ việc Công ty CP đầu tư Nông nghiệp Hòa Bình Xanh triển khai trồng chuối trên đất công tại Khu A (KP4, TT.Đông Thành) từ tháng 5.2017 đến thời điểm 30.4.2019 (thời điểm kiểm tra) trái với quy định của pháp luật.
Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An đã có kết luận về những khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ vì để xảy ra nhiều vi phạm trên lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.