Long An và Đắk Lắk có 3 ca Covid-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Liên Châu
Liên Châu
31/05/2021 13:26 GMT+7

Trưa nay, 31.5, có 68 ca mắc Covid-19 mới do lây nhiễm trong nước.Trong đó, 48 ca tại Bắc Giang, Long An và Đắk Lắk có ca bệnh liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Theo thông báo của Bộ Y tế trưa nay, có 68 ca mắc Covid-19 mới ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 48 ca, Hà Nội 12 ca, Bắc Ninh 4 ca, Long An 2 ca, Đắk Lắk 1 ca và Đà Nẵng 1 ca.
Từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa nay, 68 ca mới là các bệnh nhân Covid-19 thứ 7.169 - 7236 tại Việt Nam.

Trưa 31.5: Thêm 68 ca Covid-19, 3 ca liên quan Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng

Cụ thể, 12 bệnh nhân tại Hà Nội đều là các ca F1, đã được cách ly.
2 ca ghi nhận tại Long An là các F1 của bệnh nhân 7059, liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, TP.HCM.
48 ca tại Bắc Giang đều ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp.
Bệnh nhân 7186 ghi nhận tại Đắk Lắk (nữ, 25 tuổi) địa chỉ tại H.Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk; là F1 của các bệnh nhân 6427 và 7087, liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, TP.HCM.
Trong 12 ca ghi nhận tại Bắc Ninh, có 3 ca liên quan ổ dịch P.Khắc Niệm, 1 ca liên quan ổ dịch H.Thuận Thành, đã được cách ly.
Bệnh nhân 7199 ghi nhận tại Đà Nẵng (nam, 4 tuổi) địa chỉ tại Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng; là F1 của bệnh nhân 3224, đã được cách ly.

Bình Dương phát hiện nhiều ca dương tính Covid-19, khẩn cấp truy vết F1 – F2

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 5.733 ca ghi nhận trong nước và 1.503 ca nhập cảnh. Từ ngày 27.4 (bắt đầu đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam) đến nay ghi nhận 4.163 ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.