Lũ dâng cao 7 m, hàng trăm hộ dân ở Sơn La phải sơ tán trong đêm

31/08/2018 12:08 GMT+7

Nước lũ dâng cao gây ngập lụt và cô lập nhiều hộ dân tại xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, khiến chính quyền địa phương phải huy động lực lượng sơ tán khẩn cấp trong đêm 30.8.

Trao đổi với Thanh Niên trưa nay, 31.8, ông Nguyễn Thành Công, Bí thư Huyện uỷ Mường La (Sơn La), cho biết đến sáng nay, 159 nhà dân tại xã Mường Bú vẫn ngập chìm trong biển nước. Nhiều khu vực nước lũ trùm kín mái nhà.
Mưa lớn những ngày qua khiến nước lũ trên suối qua xã Mường Bú dâng cao. Lũ bắt đầu dâng từ 18 giờ chiều 30.8. Đến 20 giờ cùng ngày, mực nước lũ đã lên cao, ở mức cao hơn 7 m so với mực nước lũ thông thường, khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.
Trong suốt đêm qua, chính quyền huyện Mường La đã huy động thanh niên tình nguyện, công an, quân đội trên địa bàn tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân. Cho đến sáng nay, các lực lượng vẫn khẩn trương hỗ trợ người dân tháo gỡ, vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Cũng theo ông Nguyễn Thành Công, mưa lũ khiến quốc lộ 279 đi qua địa bàn huyện Mường La bị ngập 5 điểm, điểm sâu nhất lên tới trên 2 m nước, khiến giao thông qua tuyến đường này đang tê liệt hoàn toàn.
lu-muong-la
Đến sáng 31.8, lũ trên suối ở xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La vẫn tiếp tục dâng cao Ảnh Thanh Thảo
Lũ dâng cao tràn ngập cầu treo, cô lập bản Ta Mo, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Ảnh Thanh Thảo
lu-muong-la
Thanh niên tình nguyện và lực lượng dân quân khẩn trương sơ tán tài sản ở các gia đình sinh sống ven suối Ảnh Thanh Thảo
lu-muong-la
Nhiều khu nhà nằm trong vùng nguy hiểm cũng được tháo gỡ, sơ tán Ảnh Thanh Thảo
lu-muong-la
Hàng trăm hộ dân phải sơ tán tránh lũ Ảnh Thanh Thảo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.