Lừa lấy xe lẫn giấy tờ xe

03/10/2015 09:00 GMT+7

Công an H.Phú Giáo (Bình Dương) tạm giữ hình sự Phạm Trung Hiếu (24 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2.10, Công an H.Phú Giáo (Bình Dương) tạm giữ hình sự Phạm Trung Hiếu (24 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Hiếu quen biết chị N.T.H (20 tuổi, ngụ Bình Dương) qua mạng xã hội. Biết H. có chiếc xe máy đắt tiền nên ngày 1.10, Hiếu đi xe buýt đến nhà chị H. rồi nhờ chị này chở xuống trung tâm H.Phú Giáo để lừa lấy xe. Tuy nhiên trên đường đi, người nhà chị H. nghi ngờ nên đưa Hiếu đến trụ sở công an để làm rõ.
Tại trụ sở công an, Hiếu thừa nhận hành vi lừa đảo của mình; đồng thời cũng khai nhận vào tháng 9.2015 đã lừa lấy chiếc máy của chị L.T.T.H (29 tuổi, ngụ Bình Dương). Do quen biết với chị L.T.T.H nên Hiếu đến nhà chơi rồi mượn chiếc xe máy để đi công chuyện. Sau đó, Hiếu quay lại nhà nạn nhân nói dối là xe bị CSGT bắt giữ nên mượn giấy tờ xe để ra xin lại xe. Không một chút nghi ngờ, chị L.T.T.H đưa giấy tờ xe cho Hiếu. Sau khi có giấy tờ xe, Hiếu mang xe máy đi bán lấy tiền tiêu xài.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.