Luật sư “kể khổ” về quyền bào chữa

09/10/2015 05:25 GMT+7

Hôm qua 8.10, tại TP.HCM, Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp tổ chức Hội thảo “Thực trạng thực hiện và đảm bảo thực hiện quyền bào chữa và quyền có người đại diện pháp lý, người bảo vệ quyền của cá nhân trong quá trình tố tụng tư pháp trên địa bàn TP.HCM”.

Hôm qua 8.10, tại TP.HCM, Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp tổ chức Hội thảo “Thực trạng thực hiện và đảm bảo thực hiện quyền bào chữa và quyền có người đại diện pháp lý, người bảo vệ quyền của cá nhân trong quá trình tố tụng tư pháp trên địa bàn TP.HCM”.

Nội dung hội thảo được mở rộng nhưng các đại biểu chủ yếu phản ánh những thực trạng gặp khó khăn khi thực hiện quyền bào chữa trong tố tụng hình sự. Theo ông Trương Thế Trọng, Phó chánh Tòa Hành chính - TAND TP.HCM, trong các vụ án hình sự, tiến trình tham gia tố tụng của người bào chữa cho bị can, bị cáo còn bị cắt khúc tùy theo giai đoạn tố tụng, chưa có cơ chế thông khâu, chẳng hạn như có nhất thiết mỗi giai đoạn tố tụng phải một lần xin cấp giấy chứng nhận bào chữa hay không; bị can, bị cáo đang bị tạm giam, khi gia đình người thân của họ thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý với luật sư thì bị gặp khó khăn khi tiếp cận với bị can.
Tham gia với vai trò trưởng đoàn khảo sát, TS Dương Thị Thanh Mai, chuyên viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), cho biết sẽ ghi nhận toàn bộ ý kiến tại hội thảo để báo cáo cơ quan thẩm quyền của Quốc hội có giải pháp cụ thể. “Hội thảo đã nêu lên được thực trạng, rằng bên cạnh sự cố gắng thực thi đúng pháp luật thì thực tiễn thực hiện quyền bào chữa còn rất nhiều bất cập, còn rất xa với yêu cầu của người dân, của chính người làm luật”, bà Mai nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.