Mâu thuẫn khi giúp người bị tai nạn, dùng dao đâm chết người

Huyền Mai
Huyền Mai
10/07/2019 17:02 GMT+7

Xảy ra mâu thuẫn khi giúp người bị tai nạn giao thông, thấy bị hại rút dao đâm bạn mình, Tuấn dùng dao đâm lại nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 10.7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tuấn (33 tuổi, ngụ P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) 10 năm tù về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, ngày 23.4.2018, sau khi đi ăn, Lê Trường Sơn có nhờ Trịnh Quang Huy dẫn đường ra QL13 để về Bình Dương. Sơn điều khiển xe máy chạy trước, Huy chạy sau, hai xe cách nhau khoảng 10 mét.
Đến đường Phan Đăng Lưu (P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Sơn va quẹt với một xe máy khác, té xuống đường. Cùng thời điểm đó, Tuấn và nhóm bạn đang đi hướng ngược lại, thấy Sơn nằm bất động nên dừng xe đỡ Sơn vào vỉa hè. Lúc này, Huy từ phía sau chạy tới nhìn thấy sự việc liền tiến đến nói chuyện dẫn tới mâu thuẫn với Thiều Việt Thắng, bạn của Tuấn.
Thấy Thắng bị Huy dùng dao chém bị thương, để “giải vây cho bạn”, Tuấn rút dao bấm đâm nhiều nhát vào người Huy khiến nạn nhân tử vong do mất máu. HĐXX không chấp nhận hành động của Tuấn chỉ vì mục đích tự vệ như luật sư đã bào chữa nên đã tuyên bị cáo 10 năm tù về tội giết người. 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.