Mâu thuẫn tại công trình, kỹ sư xây dựng đánh gục một cán bộ quản lý

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
02/03/2021 17:28 GMT+7

Chiều 2.3, TAND TP. Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ kỹ sư xây dựng dùng cây sắt đập vào đầu cán bộ quản lý công trình chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh.

HĐXX tuyên phạt cựu kỹ sư xây dựng Nguyễn Xuân Tăng (32 tuổi, ngụ H.Gia Bình, Bắc Ninh) 6 năm tù tội giết người.

Kỹ sư xây dựng đánh gục cán bộ quản lý tại công trình

Theo cáo trạng, Tăng là kỹ sư xây dựng giám sát công trình tòa nhà B3 Khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) do Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước làm chủ đầu tư. Còn anh Lê Văn Tại (32 tuổi, ngụ tổ 36 P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) là cán bộ Ban quản lý dự án.
Sáng 9.4.2020, tại công trình tầng 5 tòa B3, Tăng mâu thuẫn với anh Tại về việc thi công kéo cáp chịu lực. Trong lúc Tăng ngồi trên ghế nhựa thì bị anh Tại đạp 2 cái ngã xuống sàn.
Bức xúc, Tăng lấy cây sắt giàn giáo dài khoảng 1,2 m, hai đầu gắn đầu sắt nhọn đánh thẳng vào đầu anh Tại khiến anh này gục tại chỗ.
Tăng bỏ xuống lán trại báo cáo ban chỉ huy công trình còn các công nhân đưa anh Tại đi cấp cứu, hậu quả, anh Tại chấn thương sọ não, thương tích 45%, phải mổ nhiều lần mới bình phục.
Tăng đã bồi thường cho anh Tại 230 triệu đồng và anh Tại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho kỹ sư xây dựng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.