Máy bay trực thăng tìm kiếm hai công nhân hải đăng Hòn Hải mất tích

Quế Hà
Quế Hà
21/12/2020 15:26 GMT+7

Máy bay từ TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) bay ra khu vực biển Hòn Hải (cách đảo Phú Quý khoảng 32 hải lý về phía đông nam) để tìm kiếm 2 nhân viên gác hải đăng Hòn Hải bị rơi xuống biển, mất tích.

Theo tin từ Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (Bộ GTVT), đơn vị này đã thuê máy bay trực thăng bay từ TP.Vũng Tàu ra khu vực biển Hòn Hải để tìm kiếm 2 nhân viên làm việc tại ngọn hải đăng Hòn Hải, bị sóng đánh rơi xuống biển, mất tích vào sáng nay (21.12).
Vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày, máy bay trực thăng đã thực hiện các cuộc tìm kiếm từ trên không. Các nhân viên của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 3, Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền nam và Đội bay của Công ty dịch vụ bay trực thăng Vũng Tàu đều có mặt trong chuyến bay tìm kiếm. Tuy nhiên, sau nhiều vòng tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn không thấy 2 người đang mất tích do sóng biển đánh rất cao.
Đại tá Chu Văn Tấn, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, thông tin cho đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy 2 nhân viên mất tích. Trưa 21.12, thời điểm máy bay tìm kiếm 2 nạn nhân, sóng gió ở khu vực biển Hòn Hải vẫn cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, sóng biển đánh cao 5, 6 m. Việc tìm kiếm các nhân viên mất tích gặp rất nhiều khó khăn vì thời tiết xấu.
Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 6 giờ ngày 21.12, hai công nhân thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung bộ (thuộc Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam - Bộ GTVT) bị sóng biển dâng cao kéo rơi xuống biển, mất tích khi đang làm nhiệm vụ trên đảo.
Hai nhân viên mất tích được xác định là ông Đoàn Cao Trai (49 tuổi, trú TT.Phú Long, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và ông Võ Thành Nam (50 tuổi, trú TP.Cam Ranh, Khánh Hòa). Đây là các nhân viên làm việc tại ngọn hải đăng trên đảo Hòn Hải, một hòn đảo đá san hô không có người dân sinh sống, cách đảo Phú Quý (huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận) 32 hải lý về hướng đông nam.
Khu vực biển Hòn Hải là vùng khí hậu khắc nghiệt, dòng hải lưu ngầm xoáy, thường có sóng to gió lớn, tàu bè rất khó tiếp cận đảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.