Mẹ của hoa hậu Phương Nga: 'Nga, Dung khai gì, bà Nguyễn Mai Phương đều biết'

27/06/2017 16:07 GMT+7

'Nga khai gì, Dung khai gì, bà Nguyễn Mai Phương đều biết và nói với tôi', bà Hồ Mai Phương, mẹ của bị cáo Phương Nga khai trước tòa.

Chiều 27.6, HĐXX thông báo nhân chứng Nguyễn Mai Phương có mặt tại tòa. Theo yêu cầu của nhân chứng, HĐXX đồng ý cho bà Nguyễn Mai Phương trả lời thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ án "hoa hậu Phương Nga và đồng phạm lừa đảo 16,5 tỉ đồng" từ phòng kín.
'Người gọi cho tôi tự nhận là quản giáo thì nhiều, tôi không nhớ'
Ở phiên xét xử chiều 27.6, VKS hỏi bà Nguyễn Mai Phương: “Bà có liên lạc với một người quản giáo nào trong khi Dung và Nga bị tạm giam”. Bà Phương khai: “Không. Còn ai gọi cho tôi tự nhận là quản giáo thì nhiều, tôi không nhớ”.
LS Nguyễn Văn Quynh, LS bào chữa cho bị cáo Phương Nga, hỏi bà Nguyễn Mai Phương: “Chị dùng số điện thoại nào, cung cấp”. Bà Phương trả lời: “Chắc luật sư biết nên tôi không công bố. Mấy ngày nay tôi bị quấy nhiễu rất nhiều”.
Ông Cao Toàn Mỹ (bìa trái) và bị cáo Trương Hồ Phương Nga Ảnh: Đào Ngọc Thạch
LS Quynh hỏi tiếp: “Có liên lạc với bà Hồ Mai Phương (mẹ bị cáo Nga) hay không?”. Bà Phương trả lời: “Có”. LS hỏi: “Nội dung liên lạc là gì?”. Bà Phương: “Chúng tôi chỉ hỏi thăm nhau”.
LS hỏi tiếp: “Có khi nào gửi cho bà Hồ Mai Phương lá thư Dung gửi cho Nghĩa không”. Bà Phương nói:  “Có”.
LS Quynh xin được gặp trực tiếp nhân chứng Mai Phương để thẩm tra một số chứng cứ nhưng chủ tọa không đồng ý và đề nghị LS cứ xét hỏi, còn việc thẩm định chứng cứ sẽ do HĐXX xem xét.
"Tôi không quen ai để chạy án"
Tiếp tục chất vấn, LS hỏi: “Có bao giờ bà trao đổi với mẹ bị cáo Nga về chạy án hay không?. Bà Phương trả lời: “Tôi chỉ nhắc lại chuyện đó khi bà Hồ Mai Phương nói về chạy án nhưng tôi không quen biết ai làm bên pháp luật để chạy án”.
Bà Mai Phương tiếp tục: “Thưa LS, việc chạy án là do mẹ bị cáo Nga nói trước và tôi chỉ nói lại là “đúng rồi, cô đi gặp họ đi”. Và khi bà Hồ Mai Phương nhắc đến tên người nào đó thì tôi tìm trên google và chỉ số điện thoại, chỉ địa chỉ cho bà Hồ Mai Phương thôi”.
Các luật sư tập trung ghi chép lời khai tại tòa của nhân chứng Nguyễn Mai Phương Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Khi LS đề cập vấn đề muốn hỏi thêm bà Nguyễn Mai Phương để làm rõ đến việc có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, chủ tọa cho biết sẽ nhận các chứng cứ liên quan từ LS. Trong quá trình xét xử nếu thấy có dấu hiệu về hành vi này sẽ đề nghị các cơ quan thẩm quyền xem xét. Còn hôm nay chủ tọa phiên tòa yêu cầu LS chỉ hỏi các vấn đề liên quan bản chất vụ án.
Bà Hồ Mai Phương cũng khai thêm: “Tôi được bà Nguyễn Mai Phương cho xem 4 bức thư của Dung qua viber nhưng do tôi không đọc được nên bà Mai Phương cùng con gái đến gặp tôi, đưa bức thư cho tôi xem. Tôi hỏi sao biết đây là thư của Dung. Thì bà Mai Phương nói thư đó là chính xác vì do chính quản giáo đưa ra và tất cả đã được sắp đặt”.
Bà Hồ Mai Phương cũng trình bày bà Nguyễn Mai Phương chủ động tiếp xúc với mình khoảng 1 tháng sau khi Nga bị bắt. “Cô ấy còn cho tôi số điện thoại của của một số người trong ngành Tư pháp và chỉ tôi đi gặp”, bà Hồ Mai Phương khai.
Bà Nguyễn Mai Phương phản bác rằng chính bà Hồ Mai Phương chủ động liên lạc với mình, nói rằng có nhận được thư của Dung từ Nghĩa, nhưng vì không đọc được nên muốn gặp bà (Nguyễn Mai Phương - PV) để nhờ đọc dùm, dịch dùm.
Vì sao nhân chứng được phép giấu mặt?
Theo LS Nguyễn Đức Chánh (Đoàn LS TP HCM), theo Điều 55 bộ luật Tố tụng hình sự 2003 thì người nào biết được những tình tiết liên quan đến vụ án đều có thể được triệu tập đến làm chứng.
Theo đó, người làm chứng có quyền yêu cầu cơ quan triệu tập họ bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình khi tham gia tố tụng.
Cũng theo căn cứ Điều 31, bộ luật Dân sự 2015, mỗi người đều có quyền của cá nhân đối với hình ảnh của mình. Theo đó, việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. Vì vậy bà Mai Phương yêu cầu bảo vệ hình ảnh, bảo vệ nhân chứng là hợp pháp.
Mẹ của Phương Nga: "Bà Nguyễn Mai Phương tự liên lạc với tôi"
LS Quynh cũng thẩm vấn mẹ bị cáo Nga là bà Hồ Mai Phương. Theo đó, bà Hồ Mai Phương trình bày nhân chứng Nguyễn Mai Phương tự liên lạc với bà và thường xuyên gặp bà. “Dung khai gì, Nga khai gì bà Mai Phương đều biết và nói với tôi”, bà Hồ Mai Phương khai.
Theo đó bà Hồ Mai Phương nói đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mình và bà Mai Phương về việc bà Mai Phương kể Nga khai gì, Dung khai gì tại cơ quan điều tra.
“Băng ghi âm tôi sẽ cung cấp vào ngày mai (28.6)”, bà Hồ Mai Phương khai tại tòa.
Quang cảnh phiên xử ngày 27.06 Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Bà Hồ Mai Phương cũng khai thêm: “Tôi được bà Nguyễn Mai Phương cho xem 4 bức thư của Dung qua viber nhưng do tôi không đọc được nên bà Mai Phương cùng con gái đến gặp tôi, đưa bức thư cho tôi xem. Tôi hỏi sao biết đây là thư của Dung. Thì bà Mai Phương nói thư đó là chính xác vì do chính quản giáo đưa ra và tất cả đã được sắp đặt”.
Bà Hồ Mai Phương cũng trình bày bà Nguyễn Mai Phương chủ động tiếp xúc với mình khoảng 1 tháng sau khi Nga bị bắt. “Cô ấy còn cho tôi số điện thoại của của một số người trong ngành Tư pháp và chỉ tôi đi gặp”, bà Hồ Mai Phương khai.
Bà Nguyễn Mai Phương phản bác rằng chính bà Hồ Mai Phương chủ động liên lạc với mình, nói rằng có nhận được thư của Dung từ Nghĩa, nhưng vì không đọc được nên muốn gặp bà (Nguyễn Mai Phương - PV) để nhờ đọc dùm, dịch dùm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.