Miền Bắc rét đậm, rét hại dịp tết Dương lịch

Thu Hằng
Thu Hằng
25/12/2020 18:00 GMT+7

Miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm , rét hại thứ 2 trong mùa đông năm nay với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 độ C, vùng núi 5 - 8 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C, có nơi dưới 0 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày mai, 26.12, đến ngày 29.11, thời tiết tại khu vực Bắc bộ ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; trời rét.
Từ đêm 29.12, gió mùa đông bắc mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc Trung bộ, trung Trung bộ.
Khu vực Trung bộ ít mưa, từ đêm 29.12 chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh, các tỉnh bắc Trung bộ và trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, trời rét.
Khu vực Hà Nội, ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.
Từ ngày 30.12, ở miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm, rét hại thứ 2 của mùa đông năm nay vào đúng dịp tết Dương lịch với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 độ C, vùng núi 5 - 8 độ C. Vùng núi cao có khả năng rất cao xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ dưới 3 độ C, có nơi dưới 0 độ C.

Khu vực nam Trung bộ dịp tết Dương lịch có mưa rào và dông. Các tỉnh Tây nguyên có mưa giông. Riêng khu vực Nam bộ từ ngày 29 - 30.12 có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, trên vùng biển phía Nam Philippines có một vùng áp thấp đang hoạt động. Khoảng ngày 27 - 28.12, vùng áp thấp này đi vào nam Biển Đông và có khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.