Một chiến sĩ Công an tỉnh Bình Phước bị đâm chết

29/06/2015 18:19 GMT+7

(TNO) Theo nguồn tin của Thanh Niên Online , rạng sáng 29.6, trên đường Nguyễn Chí Thanh (P.7, Q10, TP.HCM), người dân phát hiện anh Phạm Văn Mạnh (35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an tỉnh Bình Phước) nằm gục trên lề đường, người bê bết máu.

(TNO) Theo nguồn tin của Thanh Niên Online, rạng sáng 29.6, trên đường Nguyễn Chí Thanh (P.7, Q10, TP.HCM), người dân phát hiện anh Phạm Văn Mạnh (35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an tỉnh Bình Phước) nằm gục trên lề đường, người bê bết máu.

Trước đó, đêm 28.6, anh Mạnh làm nhiệm vụ canh giữ và bảo vệ phạm nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau đó, anh Mạnh ra ngoài ăn tối và đi công việc riêng.
Đến khoảng 1 giờ ngày 29.6, người dân trên đường Nguyễn Chí Thanh phát hiện anh Mạnh bị đâm ở bụng, nằm gục trên lề đường nên đưa vào bệnh viện. Dù đưa anh Mạnh vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh đã tử vong do bị xuất huyết nội với vết thương thấu bụng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.