Một người ở Củ Chi chết trong tư thế treo cổ, để lại 3 thư tuyệt mệnh

Đình Văn
Đình Văn
11/04/2020 11:06 GMT+7

Sau khi phát hiện nạn nhân chết trong tư thế treo cổ, gia đình nạn nhân tìm thấy 3 thư tuyệt mệnh

Ngày 11.4, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) vẫn đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09, Công an TP.HCM) điều tra, làm rõ vụ phát hiện ông N.V.U.N (53 tuổi, quê Vĩnh Long; ngụ ấp Mũi Cồn Tiểu, xã Phước Hiệp, Củ Chi) chết trong tư thế treo cổ.
Thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 9 giờ ngày 9.4, Công an xã Phước Hiệp nhận được tin báo của anh N.T.S (18 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh) về việc phát hiện cha mình là ông N.V.U.N chết trong tư thế treo cổ trên cây mít sau nhà.
Cũng theo nội dung trình báo, khi kiểm tra, gia đình tìm thấy 3 thư tuyệt mệnh được viết trên tập giấy học sinh, đề ngày 7.4, với các nội dung cho biết nạn nhân nợ tiền, giết người tình, rồi tự vẫn.
Công an cũng phát hiện thi thể bà L.T.N.Y (42 tuổi, ngụ Bình Dương) trong tư thế nằm úp mặt xuống mương nước, cách nơi phát hiện ông N. trong tư thế treo cổ khoảng 30 m. Ông N. và bà Y. sống như vợ chồng từ tháng 7.2019 đến nay. Công an Củ Chi đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.