Một phạm nhân ở Hà Tĩnh bị 'bạn tù' đâm tử vong

Phạm Đức
Phạm Đức
22/03/2019 18:04 GMT+7

Hai phạm nhân đang chấp hành án phạt tại một trại giam ở Hà Tĩnh đã xảy ra xô xát trong lúc làm việc tại khu vực căng tin, khiến 1 người bị đâm tử vong.

Ngày 22.3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an - đóng trên địa bàn xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), điều tra nguyên nhân vụ việc 2 phạm nhân xô xát khiến 1 người tử vong.
Phạm nhân bị "bạn tù" đâm tử vong khi đang chấp hành án phạt tại Trại giam Xuân Hà được xác định là Trần Văn Lợi (24 tuổi, trú xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).
Theo nguồn tin của Thanh Niên, chiều 19.3, trong lúc lao động tại khu căng tin của Trại giam Xuân Hà, phạm nhân Nguyễn Tiến Anh (26 tuổi, trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xảy ra xích mích với phạm nhân Lợi.
Gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân ẢNH TÂN KỲ
Trong lúc xô xát, phạm nhân Anh bất ngờ cầm dao dùng để cắt thịt của căng tin đâm trúng lưng phạm nhân Lợi khiến nạn nhân đổ gục.
Phát hiện sự việc, giám thị trại giam và các cán bộ quản giáo nhanh chóng đưa phạm nhân Lợi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.
Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên phạm nhân Lợi không qua khỏi. Trong khi đó, sau khi gây án, phạm nhân Anh đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ để điều tra.
Trao đổi với Thanh Niên, một cán bộ giám thị Trại giam Xuân Hà cho biết, hiện vụ việc đã được đơn vị này bàn giao cho Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra. Thi thể nạn nhân cũng được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.
Được biết, phạm nhân Lợi chấp hành án tù từ năm 2015 về tội cướp tài sản và hơn 1 tháng nữa được sẽ mãn hạn tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.