Một số lãnh đạo Sở GT-VT Bạc Liêu bị 'tố' ăn nhậu trong giờ làm việc

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
18/05/2020 19:57 GMT+7

Một số lãnh đạo Sở GT-VT Bạc Liêu bị 'tố' ăn nhậu trong giờ làm việc, ngay ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách lý xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nguyên phó giám đốc sở tố cán bộ ăn nhậu trong giờ làm việc

Ngày 18.5, ông Nguyễn Tấn Phước, nguyên Phó giám đốc Sở GT-VT tỉnh Bạc Liêu, gửi đơn đến Báo Thanh Niên phản ánh về việc ông trực tiếp phát hiện hàng loạt cán bộ lãnh đạo Sở GT-VT tỉnh Bạc Liêu tổ chức ăn nhậu trong giờ làm việc, ngay ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Theo ông Phước trình bày, khoảng 10 giờ 30 ngày 1.4 (thứ tư), ông tình cờ ghé vào trụ sở Sở GT-VT tỉnh để gặp người cháu để nhờ chỉnh sửa dùm chiếc điện thoại bị hư. Không gặp được cháu, ông Phước hỏi thăm người bảo vệ: "Anh em đâu hết rồi?" thì được bảo vệ chỉ xuống phòng công vụ, phía sau trụ sở Sở GT-VT.
Khi ông Phước ra phòng công vụ thì bất ngờ phát hiện 6 cán bộ lãnh đạo Sở GT-VT tỉnh Bạc Liêu đang ngồi ăn nhậu.
Sau khi thấy các các bộ trên tổ chức ăn nhậu trong giờ làm việc, tại cơ quan, ông Phước đi về nhà. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Phước hỏi thăm thì được biết các cán bộ vẫn còn nhậu nên ông Phước đã điện thoại báo một Phó chủ tịch UBND tỉnh và một Phó bí thư Tỉnh ủy để lãnh đạo tỉnh nhắc nhở các cán bộ kể trên giải tán, thôi nhậu, vì cán bộ này đang nhậu trong giờ hành chính và nhậu ngay ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội.
Theo ông Phước trình bày, vụ việc sau đó được Phó bí thư Tỉnh ủy cho biết "đã chỉ đạo xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm". Hai ngày sau khi xảy ra vụ việc, đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có mời ông Phước lên tường trình vụ việc.  

Ăn cơm vợ nấu và 'lai rai với anh em'?

Chiều 18.5, trả lời PV Thanh Niên xung quanh nội dung ông Phước tố cáo nhiều lãnh đạo Sở GT-VT tổ chức ăn nhậu ngay ngày đầu tiên thực hiện cách lý xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ông Lương Phương Đông, Phó giám đốc phụ trách Sở GT-VT, xác nhận là có.
Theo ông Đông, sáng 18.5, đại diện Tổ kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Sở để thông qua dự thảo kiểm tra xung quanh nội dung ông Phước phản ánh về một số cán bộ tổ chức ăn nhậu trong giờ làm việc.
Ông Đông thanh minh với PV Thanh Niên, sáng 1.4, Sở quyết định thành lập tổ phòng chống dịch bệnh Covid-19, có mời lãnh đạo một số phòng, ban trực thuộc để quán triệt, triển khai nhiệm vụ.
Theo ông Đông, hàng ngày, sáng ông đi làm, chiều mới về nhà (nhà ông Đông ở H.Hồng Dân – PV) và hôm đó, vợ ông có chuẩn bị cơm, thịt kho. Sau khi họp xong, khoảng 11 giờ 15 ngày 1.4, ông Đông ra sau nhà công vụ ăn cơm, "rồi lấy 2 - 3 lon bia trong tủ lạnh ngồi nhậu với anh em”, ông Đông cho hay.
Liên quan vụ một số cán bộ Sở GT-VT bị tố ăn nhậu trong giờ làm việc, trả lời PV Thanh Niên chiều 18.5, ông Lê Quốc Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho biết sau khi ông Nguyễn Tấn Phước phản ánh, Ủy ban Kiểm tra thành lập tổ để xác minh, làm rõ. Hiện còn trong quá trình xác minh, thẩm tra, chưa có kết luận chính thức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.