Bạc Liêu: Kỷ luật 2 cán bộ xã nhậu trong giờ làm việc, ẩu đả nhau

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
20/12/2019 09:14 GMT+7

Ông Võ Minh Lợi và Thạch Phol, cùng là cán bộ Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình (Bạc Liêu) cùng bị kỷ luật khiển trách do đi nhậu trong giờ làm việc và ẩu đả nhau.

Sáng 20.12, Huyện ủy Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết Ban chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Hậu (H.Hòa Bình) vừa kiểm điểm, triển khai quyết định kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Võ Minh Lợi và Thạch Phol, cùng là cán bộ xã Vĩnh Hậu (chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự xã) do đi nhậu trong giờ làm việc, còn ẩu đả nhau.
Như Thanh Niên đã thông tin, theo tờ tường trình của ông Võ Minh Lợi, khoảng 10 giờ 30, ngày 26.11, ông Phạm Ngọc Cương, người nuôi tôm ở ấp Thông Nhất, xã Vĩnh Hậu có vô phòng làm việc của ông Huỳnh Trung Nguyên, Phó chủ tịch HDND xã Vĩnh Hậu nói chuyện.
Ông Lợi tình cờ vô phòng ông Nguyên và được ông Cương rủ về nhà nhậu. Cùng đi còn có ông Thạch Phol; Trần Trung Hiếu, trung đội trưởng dân quân xã Vĩnh Hậu.
Cả 5 người nhậu đến 15 giờ 30 phút cùng ngày thì hết hơn 2 lít rượu, trong lúc nhậu có mang vấn đề cơ quan ra trao đổi. Thạch Phol nhiều lần lớn tiếng, thách thức ông Lợi. Lời qua tiếng lại, do không kiềm chế cơn nóng giận nên ông Phol bất ngờ xông vào ẩu đả, bóp cổ ông Lợi dẫn đến trầy xước. Sau đó, được ông Nguyên và Cương can ngăn.
Vụ cán bộ xã đi nhậu trong giờ làm việc, ẩu đả trên gây bức xúc, bất bình trong dư luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.