Một tàu cá Quảng Nam tố bị tàu Trung Quốc cướp hơn 2 tấn mực khô

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/06/2019 11:44 GMT+7

Đang trên đường vào bờ sau một thời gian đánh bắt trên biển, một tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị tàu Trung Quốc chặn cướp, lấy đi hơn 2 tấn mực khô.

Sáng 7.6, bà Trần Thị Mỹ Dung, Phó chủ tịch UBND xã Tam Quang (H.Núi Thành, Quảng Nam), cho biết một tàu cá của ngư dân địa phương đang trên đường trở về bờ sau một thời gian khai thác hải sản ngoài biển thì bị tàu Trung Quốc chặn cướp đi hơn 2 tấn mực khô.
[VIDEO] Ngư dân Quảng Nam tố bị tàu Trung Quốc cướp hơn 2 tấn mực khô
Tàu cá QNa 91441TS cặp cảng Kỳ Hà vào lúc 6 giờ sáng 7.6 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo thông tin ban đầu, tàu cá mang số hiệu QNa 91441TS, do ngư dân Trần Văn Nhân (trú thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang), làm thuyền trưởng cùng 10 ngư dân hành nghề chụp mực khơi.

Theo ông Nhân, sau hơn một thời gian đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, khi anh em đang cho tàu vào bờ thì bị một tàu Trung Quốc chặn cướp.

“Thời điểm bị cướp là vào khoảng 13 giờ ngày 2.6, số mực bị cướp hơn 2 tấn. Ước tính thiệt hại hơn 250 triệu đồng”, ông Nhân nói.

Đến 6 giờ cùng ngày (7.6) tàu cá QNa 91441TS đã cập cảng Kỳ Hà (Tam Quang) và tiến hành trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.