Mua xà beng và búa để đột nhập nhà dân phá két sắt

19/03/2019 19:00 GMT+7

Phát hiện két sắt bị khóa, Nguyễn Văn Hiền chui ngược ra khỏi nhà nạn nhân qua song sắt cửa sổ rồi chạy ra chợ mua xà beng, búa để quay lại phá két sắt.

Ngày 19.3, Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, ngụ xã Định Hòa, H.Gò Quao, Kiên Giang) để điều tra về hành vi phá két sắt, trộm tài sản.
Theo điều tra ban đầu, ngày 6.3, cả nhà chị T.T.C (ngụ ấp Dân Quân, xã Hòa Chánh, H.U Minh Thượng) đi làm từ sáng sớm nhưng không khóa cửa rào. Chiều tối cùng ngày, khi về đến nhà, chị C. phát hiện két sắt nhà bị kẻ gian đục lấy toàn bộ tiền mặt và vàng, với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.
Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh Thượng phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy tìm dấu vết thủ phạm. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định Hiền là nghi phạm nên bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Hiền khai nhận bẻ song sắt cửa sổ đột nhập vào nhà chị C. Khi thấy két sắt trong phòng ngủ bị khóa, Hiền chui ngược ra cũng bằng lối cửa sổ, rồi ra chợ mua 1 xà beng, 1 cây búa rồi quay lại nhà chị C. phá két sắt
Sau khi phá két sắt, Hiền lấy đi 3,4 lượng vàng 24K, 8 chỉ vàng 18K, 137 triệu đồng tiền mặt và 2 bộ ngọc trai, tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Sau khi trộm được tài sản, Hiền đem đi trả nợ một số nơi, số còn lại dùng đánh bài và tiêu xài cá nhân. Qua kiểm tra lý lịch của Hiền, công an xác định Hiền có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa mới mãn hạn tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.