Nam thanh niên khai báo giả bị xịt hơi cay, cướp tài sản… nhằm hoãn trả nợ

Trác Rin
Trác Rin
27/05/2021 11:59 GMT+7

Nợ nần, nam thanh niên ở TP.HCM khai báo giả việc bị xịt hơi cay, cướp tài sản (78 triệu đồng), nhằm mục đích… hoãn trả nợ.

Như Thanh Niên thông tin, ngày 22.5, anh N.V.V (28 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) đến cơ quan công an trình báo việc mình bị đánh, cướp tài sản
Cụ thể, theo trình báo, khoảng 0 giờ 20 ngày 21.5, anh V. điều khiển xe máy lưu thông trên đường An Hạ (H.Bình Chánh) để về nhà. Đến đoạn đường vắng thuộc ấp 6, xã Phạm Văn Hai (H.Bình Chánh), bất ngờ có 1 người nam (chưa rõ lai lịch) dùng bình hơi cay xịt vào mặt làm anh V. ngã xe.
Sau đó, có thêm 2 người khác xông đến đè anh V., lấy 78 triệu đồng của anh rồi tẩu thoát. Do bị xịt hơi cay nên anh V. không nhìn thấy nhóm cướp chạy về hướng nào và cũng không nhận dạng được những người này. Vụ việc sau đó được anh V. trình báo lên công an.

'Hiện trường' vụ trình báo giả bị xịt hơi cay, cướp tài sản được N.V.V (28 tuổi) dựng lên

Ảnh: Trần Kha

Sau nhiều ngày vào cuộc điều tra truy xét, khuya 26.5, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an H.Bình Chánh mời V. lên trụ sở để làm rõ một số nghi vấn. Đáng chú ý, tại cơ quan công an, V. thừa nhận do bản thân đang nợ nần, nên trình báo giả vụ xịt hơi cay, cướp tài sản, nhằm… hoãn trả các khoản nợ đã vay trước đó.
Đến 22 giờ ngày 26.5, các cán bộ phòng PC02 vẫn đang làm việc với V. để làm rõ nội dung về việc trình báo giả việc bị xịt hơi cay, cướp tài sản để hoãn trả nợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.