Nạn nhân bị hổ cắn đứt tay ở Bình Dương được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy

Duy Tính
Duy Tính
05/06/2019 15:15 GMT+7

Nạn nhân bị hổ tấn công nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương, vết thương đứt lìa ngay khuỷu tay bên trái, đứt lìa tay phải sát vai. Ngực bệnh nhân cũng bị chấn thượng nặng.

Ngày 5.6, tin từ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, khoa này đã tiếp nhận bệnh nhân V.T.Q (49 tuổi, ngụ Bình Dương) bị hổ cắn đứt 2 cánh tay.
Theo bác sĩ CK.I Trương Nguyễn Khánh Hưng, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, thì bệnh nhân Q. nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương, vết thương đứt lìa ngay khuỷu tay bên trái; tay phải đứt lìa sát. Ngực bệnh nhân cũng bị chấn thương nặng.
Bệnh nhân được hồi sức và chuyển mổ cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành cắt lọc vết thương mỏm cục tay bên trái và vai bên phải.
Theo bác sĩ Hưng, hiện tại sức khỏe tạm thời ổn, bệnh nhân còn phải mổ thêm vài lần để làm sạch vết thương vai bên phải và tay bên trái, đồng thời dẫn lưu màng phồi.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 4.6, các nhân viên của khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh (P.Vĩnh Phú, TX.Thuận An, Bình Dương) phát hiện ông Q. nằm bất động bên ngoài một chuồng nuôi nhốt hổ.
Lúc đó ông Q. bị hổ cắn đứt cánh tay phải (sát vai), cánh tay trái cũng bị đứt một nửa tới khuỷu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.