Ngày đầu tiên cả nước không có ca Covid-19 sau 42 ngày liên tiếp có bệnh nhân mới

Liên Châu
Liên Châu
17/04/2020 19:01 GMT+7

Theo Bộ Y tế , hôm nay, 17.4, cả nước không ghi nhận ca bệnh Covid-19 mới trong 36 giờ qua, là ngày đầu tiên kể từ 6.3 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca bệnh mới.

Trong bản tin chiều nay, 17.4, Bộ Y tế cho biết, đến hiện tại, Việt Nam ghi nhận 268 ca bệnh Covid-19, trong đó có 160 người từ nước ngoài, chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng, chiếm 40,3%.
Có 73.758 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly y tế), trong đó, 324 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 11.549 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 57.172 cách ly tại nhà, nơi lưu trú...

Chiều 17/4: Thêm 21 bệnh nhân Covid-19 xuất viện, không thêm ca mắc mới

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, có 21 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 17.4.
Trong đó, 17 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội), là các bệnh nhân: 108, 128, 133, 139,169,172, 173, 174, 183, 191, 213, 217, 219, 221, 223, 242 và 251.
1 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan (Ninh Bình), là bệnh nhân 229.
3 bệnh nhân tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trà Vinh, là bệnh nhân 105, 106 và 144.
Như vậy, đến thời điểm này, tại Việt Nam đã có 198 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Cấp cứu, điều trị hơn 100 người dân trong vùng cách ly thôn Hạ Lôi

Liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân thôn thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) đang được cách ly chống dịch Covid-19,  thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh cho biết, từ khi thôn Hạ Lôi bị khoang vùng, cách ly (ngày 8.4) đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho hơn 100 người dân tại đây.

Thôn Hạ Lôi đang được cách ly chống dịch Covid-19

ẢNH TRẦN CƯỜNG

Đặc biệt, các y bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu thành công ngay trong đêm cho 2 trường hợp có thai ngoài tử cung bị vỡ và viêm ruột thừa cấp.
Để bảo đảm chăm sóc sức khoẻ cho người dân vùng cách ly thôn Hạ Lôi, bệnh viện đã cử 10 nhân viên y tế (gồm: bác sĩ, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh) và xe cấp cứu với đầy đủ phương tiện túc trực 24/24 giờ tại Trạm Y tế xã Mê Linh.
Trung bình 1 ngày, trạm y tế này tiếp nhận hơn 300 bệnh nhân đến khám, cấp phát thuốc cho bệnh nhân mạn tính... Trong số các bệnh nhân đến khám mỗi ngày, đã chuyển tuyến điều trị khoảng 20 bệnh nhân/ngày.
Như vậy, đến nay đã có hơn 100 người dân trong vùng cách ly thôn Hạ Lôi được chuyển tuyến cấp cứu, điều trị với các bệnh chủ yếu là tai biến mạch máu não, tim mạch, tăng huyết áp, ho, sốt… trong đó những trường hợp ho, sốt đã được lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đều âm tính với Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.