Nghệ An: Một học sinh lớp 10 tử vong, nghi do nổ pháo tự chế

Khánh Hoan
Khánh Hoan
29/01/2021 12:18 GMT+7

Sau tiếng nổ, hàng xóm chạy đến thì phát hiện nam học sinh lớp 10 và một cháu bé bị thương. Nam sinh sau đó tử vong do bị thương quá nặng.

Sáng 29.1, thông tin từ UBND xã Tân An (H.Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ nghi do làm pháo tự chế, khiến một học sinh lớp 10 tử vong, một cháu bé bị thương.
Nạn nhân là em B.N.T.M (học sinh lớp 10, Trường THPT Tân Kỳ 3, H.Tân Kỳ) và cháu Đ.Đ.D.P.
Sự việc xảy ra tối 28.1, người dân địa phương nghe tiếng nổ lớn bất thường phát ra tại nhà của bà Nguyễn Thị V. (ngụ xóm Đô Lương, xã Tân An, H.Tân Kỳ), nghi nổ pháo tự chế, nên chạy đến kiểm tra. Lúc đó, trên sàn nhà, em B.N.T.M và cháu Đ.Đ.D.P (đều là cháu ngoại của bà V.) bị thương nặng, nằm bất động.
Ngay sau đó, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ. Do vết thương quá nặng nên em M. đã tử vong sau đó.
Trong đêm, Công an H.Tân Kỳ đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Trước đó, chiều 28.1, tại H.Nam Đàn (Nghệ An), một nhóm học sinh lớp 10 đến nhà một người bạn chơi, sau đó tại đây xảy ra vụ nổ pháo tự chế. Vụ nổ khiến 3 học sinh bị thương, trong đó một em phải cắt bỏ một bàn tay do bị dập nát không thể phục hồi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.