Nghệ An: Thêm 3 ca mắc Covid-19, hai vợ chồng chưa rõ nguồn lây

Khánh Hoan
Khánh Hoan
21/06/2021 08:43 GMT+7

Thêm 3 ca nhiễm Covid-19 tại Nghệ An, trong đó, 2 ca là vợ chồng, được phát hiện khi đến test nhanh ở bệnh viện, chưa rõ nguồn lây.

Sáng 21.6, Sở Y tế Nghệ An xác nhận thêm 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19, nâng số người nhiễm bệnh ở tỉnh này lên 30 ca. Cả 3 bệnh nhân vừa được phát hiện đều ngụ ở TP.Vinh.

Sáng 21/6: Thêm 47 ca mắc Covid-19, TP.HCM 33 bệnh nhân mới

Trong đó, bệnh nhân N.Q.B (27 tuổi, ngụ khối 8, P.Trung Đô) là F1 của bệnh nhân 11.633. Bệnh nhân này làm cùng cơ quan với bệnh nhân 11.633 và bệnh nhân 11.440. Sau khi phát hiện là F1, bệnh nhân được cách ly tại một khách sạn ở TX.Cửa Lò. Kết quả xét nghiệm lần thứ nhất cho kết quả âm tính, xét nghiệm lần sau đó thì dương tính với Covid-19.
Hai bệnh nhân khác là vợ chồng (người chồng 59 tuổi, vợ 65 tuổi, ngụ khối Quang Tiến, P.Hưng Bình, TP.Vinh). Cách đây 4 ngày, người vợ bị sốt, mệt mỏi, tức ngực, ở nhà tự mua thuốc uống và đến ngày 20.6 thì được chồng chở đến Bệnh viện Cửa Đông làm test nhanh. Kết quả 2 lần test đều dương tính với Covdi-19.

Lực lượng hóa học Quân khu 4 phun khử khuẩn ở đường phố TP.Vinh

ẢNH K.HOAN

Người chồng sau đó được test nhanh và cũng có kết quả dương tính. Sau khi được cách ly, kết quả chạy xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR cũng cho kết quả dương tính.
Ngành y tế Nghệ An đang khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến 2 ca nhiễm này.
Đến nay, sau 8 ngày phát dịch, Nghệ An đã ghi nhận 30 ca bệnh, trong đó, 19 ca ở TP.Vinh, 9 ca ở H.Diễn Châu, H.Quỳ Hợp và H.Tân Kỳ mỗi huyện 1 ca.
Từ tối 20.6 đến rạng sáng nay, lực lượng y tế Nghệ An tiếp tục lấy mẫu cho 60.000 người ở TP.Vinh (mỗi nhà 1 người) để xét nghiệm sàng lọc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.