Nghi can cướp giật gây tai nạn chết người: Dựng lại hiện trường

26/02/2021 14:29 GMT+7

Công an đã phong tỏa một phần đường nơi xảy ra vụ việc nghi can cướp giật gây tai nạn chết người để dựng lại hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ nghi can cướp giật túi xách người đi đường bỏ chạy gây tai nạn trên đường Lê Trọng Tấn ( Q.Tân Phú, TP.HCM), làm 2 người chết, gây xôn xao dư luận, ngày 26.2, Công an Q.Tân Phú phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan đưa nghi can T.Đ.H. (32 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) đến dựng lại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Hãi hùng xe máy tông cực mạnh vào xe máy khiến 1 người chết tại chỗ

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ nghi can cướp giật gây tai nạn

ẢNH: TRẦN KHA

Khoảng 10 giờ, nghi can H. được công an đưa đến trước quán trà sữa trên đường Lê Trọng Tấn (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú).
Bị thương ở chân sau tai nạn, nghi can H. chống nạng khập khiễng với sự giám sát chặt chẽ của rất đông công an, cảnh sát hình sự mặc thường phục. Bị hại trong vụ án cũng có mặt tại hiện trường.
Lực lượng chức năng đã cho phong tỏa một chiều đường Lê Trọng Tấn, đoạn khoảng 300 m hướng ra QL1, để dựng lại hiện trường.

Cận cảnh dựng lại hiện trường vụ cướp giật gây tai nạn chết 2 người

Khu vực dựng lại hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt

ẢNH: TRẦN KHA

Theo điều tra ban đầu, tối 19.2, H. chở B.M.T (25 tuổi, ngụ Q.11) trên xe máy chạy rảo quanh trên nhiều tuyến đường, tìm người sơ hở để cướp tài sản.
Đến trước quán trà sữa trên đường Lê Trọng Tấn, cả hai áp sát giật túi xách chứa 2 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone của người dân đi đường rồi tăng ga bỏ chạy.
Trong lúc bỏ chạy, xe máy do H. cầm lái tông trúng xe anh Trần Văn Trí (32 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, ngụ Q.Bình Tân).

Một đoạn đường Lê Trọng Tấn hướng ra QL1 tạm thời bị phong tỏa trong quá trình cơ quan chức năng dựng lại hiện trường

ẢNH: TRẦN KHA

Sau cú tông xe, bỏ mặc B.M.T nằm bất động tại chỗ, anh T. bị thương nặng, H. dựng xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường, sau đó đến bệnh viện cấp cứu, rồi quay về trốn tại nhà. Anh T. do bị thương quá nặng đã tử vong sau đó.
Vào cuộc điều tra, Công an Q.Tân Phú xác định H. là nghi can cướp giật nên đã bắt giữ vào chiều ngày 24.2. Nghi can H. từng có 3 tiền án và vừa chấp hành xong án tù vào cuối tháng 10.2020. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.