Nghi phạm đâm chết trung tá công an đã tử vong

Quế Hà
Quế Hà
25/12/2018 11:13 GMT+7

Theo đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận), nghi phạm đâm chết trung tá Trần Văn Dũng cũng đã tử vong lúc 10 giờ 15 phút hôm nay (25.12).

Theo đại tá Nguyễn Văn Ly, sau khi xác minh, công an Bình Thuận xác định nghi phạm đâm chết trung tá công an Trần Văn Dũng (Trưởng công an xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết) là Đỗ Thành Trung (24 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang).
Khi vụ án xảy ra, nghi phạm có dấu hiệu loạn thần do sử dụng ma túy. Nghi phạm chết do mất nhiều máu từ các thương cho chính mình tự đâm ngay sau khi bị người dân vây bắt.
Đại tá Ly cho biết thêm ngay sau vụ án mạng khiến trung tá Dũng tử nạn, đích thân đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an Bình Thuận, đã đến hiện trường và bệnh viện chỉ đạo công tác điều tra, đồng thời đề nghị cứu chữa cho nghi can để phục vụ công tác điều tra.
Tuy nhiên, khi công an chưa lấy được lời khai thì nghi phạm tử vong. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận phối hợp Công an Phan Thiết đang thụ lý vụ án này.
Trước khi về làm Trưởng công an xã Tiến Lợi, trung tá Trần Văn Dũng là cán bộ Nhà tạm giữ, Công an TP.Phan Thiết.
Hiện cơ quan Pháp y và Cơ quan CSĐT đang khám nghiệm tử thi trung tá Dũng ở Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Theo đại tá Ly, Ban giám đốc Công an Bình Thuận đã thành lập ban tang lễ để lo hậu sự cho đồng đội.
Trung tá Trần Văn Dũng quê quán ở xã Triệu Phước, H.Triệu Phong, Quảng Trị. Trung tá Dũng sinh sống cùng gia đình ở P. Đức Long, TP.Phan Thiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.