Ngư dân trẻ hạ thủy đôi tàu đặc biệt, hoạt động ở ngư trường Hoàng Sa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/05/2019 16:02 GMT+7

Ngư dân trẻ Lê Văn Kháng vừa hạ thủy đôi tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ gỗ với kích thước khủng và công nghệ mới nuôi giữ cá sống sau khi đánh bắt từ khơi đưa về bờ.

Trưa 6.5, tại triền đà âu thuyền Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Công ty TNHH MTV Thủy hải sản Rồng Biển Đông (P.Thuận Phước, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) của ngư dân trẻ Lê Văn Kháng hạ thủy đôi tàu dịch vụ hậu cần nghề cá đặc biệt.

Trong đó, tàu cá ĐNa 91197 mang ký hiệu M06, đến thời điểm hiện nay là một trong những tàu hậu cần lớn nhất miền Trung với chiều dài 25,5m, rộng 7,1m, chiều cao mạn 3,2 m. Tàu sở hữu 1 động cơ 838CV của Mỹ, chạy chân vịt 1,7m, chịu mức độ gió cấp 8 - 9, trọng tải 150 tấn.

Chiếc còn lại là tàu hậu cầu dịch vụ nghề cá ĐNa 91212, ký hiệu MH07, tàu dài 18,5m, chiều cao mạn 2,6m, rộng 4,8m, động cơ máy V8 800CV của Mỹ. Tổng mức đầu tư 2 tàu khoảng hơn 8 tỉ đồng.
Tàu ĐNa 91197 là một trong những tàu hậu cần có kích thước lớn nhất hiện nay Ảnh: Nguyễn Tú
Còn tàu ĐNa 91212 dùng hệ thống bảo quản bọc composite để nuôi giữ cá sống sau khi đánh bắt Ảnh: Nguyễn Tú
Tổng mức đầu tư 2 tàu khoảng hơn 8 tỉ đồng Ảnh: Nguyễn Tú

Ngư dân Lê Văn Kháng (31 tuổi, ngụ P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy hải sản Rồng Biển Đông, chia sẻ đây là con tàu đặc biệt nhất vì được áp dụng công nghệ thí điểm nuôi cá nục sống để vận chuyển từ vùng khơi vào đất liền. Việc này giúp bảo quản hải sản tươi sống nhiều ngày, nâng cao giá trị, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các đại lý thu mua, khách hàng xuất khẩu khó tính.

Dự kiến sau khi hạ thủy, ngư dân trẻ sẽ tiếp tục hoàn thiện máy móc, cân chỉnh trang thiết bị, bổ sung ngư lưới cụ trước khi gia nhập đội tàu 7 chiếc của công ty chuyên đánh bắt, thu mua, cung ứng ở ngư trường Hoàng Sa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.