Người đàn ông Hàn Quốc trốn truy nã sang Việt Nam, tiếp tục lừa đảo đồng hương

27/09/2021 08:21 GMT+7

Từ năm 2008 đến 2019, Hong Chun Ki (quốc tịch Hàn Quốc ) đã lãnh cả chục tiền án tiền sự về các tội lừa đảo, làm giả giấy tờ…, sau đó trốn truy nã nhập cảnh Đà Nẵng tiếp tục lừa đảo.

Chiều tối 26.9, TAND TP.Đà Nẵng xét xử một người Hàn Quốc đã có cả chục tiền án tiền sự, trốn truy nã sang Việt Nam và tiếp tục lừa đảo.

Mang nhiều tiền án, từ Hàn Quốc sang Việt Nam trốn truy nã, tiếp tục lừa đảo

Kết thúc phiên sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Hong Chun Ki (47 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) 1 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, khuya 19.2.2021, Hong Chun Ki đến chơi ở một quán bar trong khu “phố Tây” An Thượng (P.Mỹ An).
Thấy một người bạn Hàn Quốc đang đứng nói chuyện điện thoại trước cửa, bỏ túi xách trên bàn bên trong quán bar cho một người phụ nữ trông giữ, Hong Chun Ki nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
Hong Chun Ki giả vờ chào và hỏi thăm người đồng hương, cố tình để người phụ nữ giữ túi xách trông thấy để tưởng cả hai thân thiết.
Sau đó, trong lúc người bạn Hàn Quốc tiếp tục gọi điện thoại, Hong Chun Ki vào bàn nói người phụ nữ đưa túi xách. Hong Chun Ki mang túi xách ra khỏi quán, chiếm đoạt 1 điện thoại Samsung S8 và tiền mặt với tổng trị giá gần 8 triệu đồng.
Do điện thoại không có mật khẩu, Hong Chun Ki cho người xe ôm, chỉ lấy tiền mặt rồi vứt túi xách cùng giấy tờ.
Cũng theo cáo trạng, từ năm 2008 đến 2019, trong thời gian làm nhân viên khách sạn, Hong Chun Ki đã có cả chục tiền án tiền sự tại Hàn Quốc.
Cụ thể, Hong Chun Ki đã từng đi tù, bị phạt tiền gần chục triệu won về các tội lừa đảo (4 lần), trộm cắp, làm giả giấy tờ, sử dụng bạo lực, bạo hành, vi phạm luật bảo vệ trẻ vị thành niên…
Trong năm 2019, Hong Chun Ki bị 2 cơ quan cảnh sát phát lệnh truy nã nên đã trốn sang Việt Nam, nhập cảnh Đà Nẵng và tiếp tục lừa đảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.