Người dân Quảng Bình liên tục bị hẹn khi làm thủ tục hành chính

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
30/03/2018 19:08 GMT+7

Tỷ lệ người dân bị hẹn khi đến làm thủ tục hành chính tại các địa phương ở Quảng Bình ngày càng cao.

Ngày 30.3, tổ chức Oxfam phối hợp với HĐND tỉnh Quảng Bình và Công ty phân tích thời gian thực (RTA) tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện sáng kiến Mscore “Dân chấm điểm Văn phòng một cửa (VP1C)” tại Quảng Bình.

Theo báo cáo, sau 2 năm hoạt động, đã có 21.151 lượt người dân được trực tiếp phỏng vấn và chấm điểm dịch vụ hành chính công và đã có một số thay đổi tích cực trong công tác phục vụ dân tại các văn phòng một cửa.

Tuy nhiên, tình trạng hẹn hồ sơ không có xu hướng giảm. Cụ thể, lúc bắt đầu thực hiện dự án, tỷ lệ người dân bị hẹn lại khi làm thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa ở mức 13,8%. Đến năm 2017 tăng xấp xỉ 15,4%; có nhiều huyện tỷ lệ hồ sơ người dân bị hẹn lại lên tới trên 50% trong nhiều tháng, như: Bố Trạch 55,7% (tháng 10.2017), Đồng Hới 52,9%  (tháng 2.2017), Minh Hóa và Quảng Ninh cũng ở mức 50%. Số ngày trung bình để hoàn thành các thủ tục ở VP1C không giảm và không ổn định, thậm chí có xu hướng tăng lên đối với lĩnh vực đất đai. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.