Người nhà bệnh nhân đâm trọng thương bảo vệ bệnh viện

30/06/2017 14:06 GMT+7

Một bảo vệ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bất ngờ bị người nhà bệnh nhân đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, khi đang làm việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng 30.6, ông Lô Minh Hương (59 tuổi, ngụ ở huyện Qùy Hợp, Nghệ An), bảo vệ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ bị một người nhà bệnh nhân lao tới, dùng dao nhọn đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực.
Sự việc diễn ra ngay trong khuôn viên bệnh viện, khiến bệnh nhân hoảng loạn, bỏ chạy.
Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, ngừng thở, ngừng tim.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Nghi phạm đâm trọng thương ông Hương cũng bị công an bắt giữ ngay sau đó.
Theo một số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, người đàn ông này tên Nguyễn Văn Thái, đang có con nằm điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Ông Hoàng Ngọc Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Bảo An, cho biết ông Hương là vệ sĩ của công ty này được hơn 1 năm. Ông Hương được Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thuê về làm nhiệm vụ bảo vệ cho bệnh viện từ 1 năm qua.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.