Người phụ nữ bắt cóc trẻ em ở Bắc Ninh lãnh án 5 năm tù

Trần Cường
Trần Cường
31/10/2020 07:11 GMT+7

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30.10, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú P.Hợp Giang, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) 5 năm tù về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

 Bản án sơ thẩm quy kết, bị cáo Thu có chồng con nhưng vẫn chung sống như vợ chồng với anh Đặng Văn Bằng (33 tuổi, trú H.Yên Sơn, Tuyên Quang), dẫn đến có thai. Khi bị phát hiện đã có chồng con, lấy lý do về ly dị chồng để đến với anh Bằng, bị cáo Thu đã đi tìm việc và sinh con. Nhưng do sinh non, bé tử vong khi mới được 5 ngày tuổi.
Thu giấu anh Bằng việc con đã qua đời. Khi bạn trai đòi gặp con, chiều 21.9, Thu đến công viên Nguyễn Văn

Vì sao người phụ nữ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh lãnh án 5 năm tù

Cừ (P.Đại Phúc, TP.Bắc Ninh) dụ dỗ, bắt cóc bé Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, trú P.Khúc Duyên, TP.Bắc Ninh) bằng tuổi với đứa con đã mất, để mang về gặp anh Bằng.
Tuy nhiên, thấy Gia Bảo không giống mình và lớn hơn so với trẻ 2 tuổi, anh Bằng yêu cầu Thu đưa đi giám định ADN, nhưng chưa kịp thực hiện thì tối 22.9, lực lượng chức năng đến giải cứu bé Gia Bảo và bắt giữ Thu.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.