Người tâm thần đốt nhà giữa khu dân cư

23/12/2013 09:53 GMT+7

(TNO) Khoảng 8 giờ 15 phút sáng 23.12, tại khu vực 6, phường An Cư (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) xảy ra vụ cháy lớn tại một căn nhà nằm giữa khu dân cư.


Lực lượng cảnh sát PCCC đang dập lửa

Nguyên nhân của vụ cháy là do con của chủ nhà tự châm lửa phóng hỏa.

Bà Trần Thị Thu Ba, 56 tuổi, chủ căn nhà bị cháy (số 137/109/11C Hoàng Văn Thụ) cho biết sáng cùng ngày, bà ra ngoài và nhốt con trai là Nguyễn Thanh Trung, 32 tuổi, bị bệnh tâm thần ở trong nhà. Không ngờ, Trung tự châm lửa đốt nhà.

Rất may, lực lượng cảnh sát PCCC có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy, không để lửa lan sang các căn nhà kế bên.

Theo bà Ba, khoảng mấy năm trước, Trung bị vợ bỏ, để lại một đứa con gái. Từ đó, Trung sa đà vào rượu và khoảng nửa năm nay thì phát bệnh tâm thần

Trung thường xuyên có những hành động như đập bể cửa kiếng nhà hàng xóm, dùng gạch, đá ném xe máy và người khác.

Bà Ba và người dân trong khu vực nhiều lần nhờ cơ quan chức năng gửi Trung đi trại tâm thần để điều trị nhưng đều bị từ chối.

Hiện Công an phường An Cư đang tạm giữ Trung.

Tin, ảnh: Đình Tuyển

>> Nửa đêm phóng hỏa đốt nhà
>> Đổ xăng đốt nhà, chồng chết thảm vợ bị thương
>> Chết thảm vì đổ xăng đốt nhà
>> Dùng xăng đốt nhà người khác vì bị mất ngủ
>> Kẻ xấu dùng 4 can xăng đốt nhà dân
>> Mất điện thoại thì... đốt nhà
>> Phóng hỏa đốt nhà, 3 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.