Nguyên phó chánh án bị kỷ luật do nhận hối lộ lại được bổ nhiệm thẩm phán

09/11/2017 10:04 GMT+7

Báo Thanh Niên nhận được thông tin phản ánh về trường hợp bà Bùi Kim Rết, nguyên Phó chánh án TAND H.Xuân Lộc (Đồng Nai) - người từng bị kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng nhưng hiện tại đang là thẩm phán tại TAND tỉnh Đồng Nai.

Theo tìm hiểu của PV, vào năm 2007, bà Bùi Kim Rết bị TAND tối cao xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó chánh án TAND H.Xuân Lộc, bãi nhiệm chức danh thẩm phán, đồng thời cấm hành nghề có liên quan đến tòa án do có hành vi nhận 2 triệu đồng của đương sự vào tháng 6.2006.
Huyện ủy Xuân Lộc cũng ra quyết định khai trừ Đảng đối với bà Rết.
Sau khi bị cách chức, bà Rết được điều về công tác tại bộ phận văn phòng của TAND tỉnh Đồng Nai và từng đảm nhận chức phó chánh văn phòng. Năm 2016, bà Rết được bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán, tham gia xét xử tại TAND tỉnh Đồng Nai.
Ngày 8.11, PV Thanh Niên đã liên hệ với bà Bùi Kim Rết nhưng vị thẩm phán này từ chối trả lời.
Tiếp PV Thanh Niên chiều cùng ngày, Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phước lấy lý do sự việc xảy ra đã lâu cần phải xem lại hồ sơ mới trả lời chính xác được, nên từ chối cung cấp thông tin. Ông Phước cũng đề nghị báo gửi câu hỏi bằng văn bản, TAND tỉnh Đồng Nai sẽ có phúc đáp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.